Các hãng bay sẽ sôi động sau kỳ thi tốt nghiệp THPT?

(PLO)- Hơn 1 triệu học sinh thi xong tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ khiến các đường bay đến các điểm du lịch sôi động hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hè năm nay dù giá vé không còn tăng nhiệt như cùng kỳ năm ngoái nhưng lượng khách đi lại bằng đường hàng không khá trầm lắng, nhất là lượng khách đoàn giảm đáng kể. Tuy nhiên, các hãng hàng không dự báo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia với hơn 1 triệu học sinh dự thi, lượng khách đi lại bằng đường hàng không sẽ tăng cao trở lại.

Khách tăng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thông thường sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các gia đình thường cho con đi du lịch để xả hơi. Đây cũng là nguyên nhân tạo nên sự sôi động hơn trên các đường bay đến các điểm du lịch nổi tiếng của cả nước.

Theo đánh giá của các hãng Pacific Airlines, Bamboo Airways dịp này, lượng khách gia đình thường tăng. Dự báo năm nay sẽ có lượng khách sôi động sau kỳ thi trên các đường bay nội địa như TP.HCM, Hà Nội đi Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Quảng Bình…

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các gia đình thường cho con đi du lịch để xả hơi. Ảnh: P.ĐIỀN

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, các gia đình thường cho con đi du lịch để xả hơi. Ảnh: P.ĐIỀN

Giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới Nguyễn Thành Nam thông tin lượng khách hè đặc biệt sau kỳ thi tăng, bình quân mỗi ngày có hơn 2.500 lượt khách đến Quảng Bình du lịch.

Trong khi đó, đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết dự kiến ngày cao nhất của dịp cao điểm hè này sẽ phục vụ hơn 100.000 lượt khách, trong đó gần 29.000 lượt khách quốc tế, với hơn 600 lượt chuyến bay.

“Mức sản lượng này tăng khoảng 38% so với thường lệ, tăng 15% so với cao điểm hè năm 2022. Đặc biệt sau khi học sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, dự kiến lượng hành khách sẽ tăng cao” - Cảng HKQT Nội Bài đánh giá.

Trong khi đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết lượng khách dịp hè đến sân bay này khá ổn định. Bình quân mỗi ngày có khoảng 750 chuyến bay với lượng khách 80.000-100.000 khách/ngày.

Tại sân bay này từ đầu tháng 6 đến trung tuần tháng 8-2023, dự kiến sẽ có khoảng 24 triệu lượt khách thông qua cảng với 150.500 chuyến bay. Như vậy, so với cùng kỳ lượng khách tăng khoảng 7%, tổng số chuyến bay tăng 6,6%.

“Cảng HKQT Nội Bài đánh giá sau khi học sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, dự kiến lượng hành khách tăng cao hơn.”

Đường bay “hot” trầm lắng

Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Giám đốc ban Tiếp thị và truyền thông Vietravel Airlines, cho biết các TP du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc vẫn được nhiều hành khách lựa chọn, giá vé khứ hồi của hãng này hiện dao động 1,8-3,1 triệu đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay giá vé chênh lệch thấp hơn 18%.

Tuy nhiên, một số đường bay đến các điểm du lịch “hot” như Phú Quốc hiện đang có sự trầm lắng. Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc, cho biết cả lượng khách nội địa lẫn quốc tế đến thời điểm này đều đang giảm. “Vào cao điểm hè nhưng lượng khách vẫn chưa cao, bình quân 13.000-16.000 khách/ngày so với cùng kỳ hè năm ngoái giảm khá nhiều” - ông Đông cho biết.

Sân bay Phú Quốc kỳ vọng sẽ đón lượng khách quốc tế đông đúc nhưng đến thời điểm này vẫn khá yên ắng. Một số khách quốc tế như Ấn Độ, Trung Quốc năm trước khá đông thì đến thời điểm này vẫn chỉ rải rác.

Anh Nguyễn Văn Quý, phụ trách phòng vé trực tuyến Hatika, chia sẻ khách đoàn chiếm hơn 60% thị phần đi lại cao điểm hè, tuy nhiên năm nay “tụt áp” nhanh.

Anh dẫn chứng đường bay vốn sôi động như TP.HCM, Hà Nội đi Phú Quốc vào hè thường kín chỗ thì nay giá vé vừa hạ nhiệt về mức dưới 1 triệu đồng nếu bay từ TP.HCM, còn bay từ Hà Nội dao động 1,3-1,5 triệu đồng.

“So với cùng kỳ năm trước, giá vé đang giảm khá sâu nhưng khách đặt chỗ hạn chế, có thể do thời gian nghỉ hè dài nên các gia đình hoặc các doanh nghiệp cho nhân viên đi nghỉ mát vẫn chờ vé giảm thêm mới đặt” - anh Quý cho biết.

Còn các đường bay từ TP.HCM, Hà Nội đi Đà Nẵng, Đà Lạt vẫn duy trì khách khá tốt, giá vé khoảng 1,2-1,4 triệu đồng. So với dịp cao điểm 30-4, giá vé trên đường bay này giảm khá nhiều.•

56,8 triệu lượt khách đi máy bay sáu tháng đầu năm

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV, sáu tháng đầu năm 2023, thị trường hàng không đã có sự phục hồi tốt. Tính chung, các sân bay phục vụ hơn 56,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 14,4 triệu lượt, tăng 493,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, thị trường nội địa tăng nhẹ (2%) với hơn 42,3 triệu lượt khách.

Trong khi đó, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trên toàn cầu tăng vọt, dự kiến sẽ có 4,3 tỉ lượt khách đi lại bằng đường hàng không. Lượng khách khổng lồ sẽ mang về 9,8 tỉ USD cho các ngành hàng không toàn cầu. Tại Việt Nam, sáu tháng đầu năm 2023, theo ghi nhận của ACV, lượng khách nội địa tăng nhẹ 2%, còn khách quốc tế phục hồi nhanh đạt 14,4 triệu lượt khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm