Các tài phiệt tham gia “đấu giá” Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo chí quốc tế thì công ty bất động sản Nick Candy của Anh là ứng viên sáng giá nhất khi đã ra giá mua Chelsea với giá hai tỉ bảng vượt mặt công ty Raine của Mỹ.

Phía Nick Candy còn nói thêm rằng nếu cần, họ sẽ liên kết với hai đối tác từ Hàn Quốc là Hana Financial Corp (có trụ sở tại Seoul) và C&P Group để tăng thêm giá mua Chelsea nếu bị các đối thủ khác qua mặt “bỏ giá” cao hơn.

Tuy nhiên từ phía ban đặc biệt của chính phủ Anh cho biết, bất kỳ ai sở hữu CLB Chelsea cũng phải qua kiểm định, kiểm toán của Công ty kiểm tra tư cách giải ngoại hạng Anh.

Đây là điều bắt buộc tại giải Ngoại hạng Anh đối với bất kỳ ông chủ mới nào sở hữu một CLB Anh dự Premier League.

Nick Candy đang được xem là ứng viên nặng ký trong việc sở hữu CLB Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES 

Cũng cần đề cập đến sự việc từng xảy ra không lâu liên quan một quan chức đứng đầu Ban kiểm tra tư cách bị mất chức khi để một tập đoàn của Saudi Arabia có nhiều vấn đề về nhân quyền mua CLB Newcastle

Với cách hành xử của chính phủ Anh, xem như tỉ phú Nga Abramovich đã mất trắng CLB Chelsea vì có bán với giá nào đi nữa ông cũng chẳng thu hoạch được một xu nào.

Các ứng viên khác đang muốn tranh mua CLB Chelsea

- Chicago Cubs thuộc về gia đình Tom Ricketts của Mỹ

- Martin Broughton (cựu Chủ tịch CLB Liverpool) và Sebastian Coe, cựu vô địch Olympic (điền kinh) người Anh đang là Chủ tịch LĐ điền kinh thế giới.

- Hãng đầu tư Centricus có trụ sở tại London.

- Tỉ phú Nizar Al Bassam (Saudi Arabia).

- Doanh nhân Mohamed Alkhereiji của tập đoàn Saudi Media.

- Tỉ phú Hansjorg Wyss (Thụy Sĩ)

- Nhà đầu tư Todd Boehly (Mỹ)

- Tỉ phú Arfiri (Pakistan)

DA 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm