Campuchia sắp hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 10 triệu dân

Tờ Khmer Times ngày 24-8 đưa tin Campuchia sắp hoàn thành tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho 10 triệu người dân nước này trong hai ngày tới, mục tiêu ban đầu của Phnom Penh nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ ngày 10-2, tính đến ngày 23-8, tổng số người dân Campuchia được tiêm chủng, gồm cả thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, đã lên tới 9.851.896 người.

Trong tổng số này, gần tám triệu người, cụ thể là 7.967.118 người, đã được tiêm chủng đầy đủ cả hai liều vaccine với khoảng cách ngày càng thu hẹp để đạt được miễn dịch hoàn toàn cho 10 triệu người dân theo mục tiêu ban đầu.

Campuchia sắp hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 10 triệu dân. Ảnh: KT/ SIV CHANNA

Theo Khmer Times, điều này đưa tỉ lệ tiêm chủng tổng thể trong số 10 triệu người theo mục tiêu tiêm chủng ban đầu lên mức 87,68%, và 61,57% so với toàn bộ dân số Campuchia (khoảng 16 triệu dân).

Tỉ lệ nữ giới được tiêm chủng gần như tương đương với nam giới, cụ thể 4.993.832 người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, trong số đó, số nữ giới đã được tiêm đầy đủ hai liều vaccine là 3.993.474 người.

73.388 người được cho là không đủ điều kiện để tiêm chủng, trong đó số nữ giới là 40.279 người.

Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 tại Campuchia đã được thúc đầy trong bối cảnh biến thể Delta đang diễn biến phức tạp khi quốc gia này ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm biến thể này ở hầu hết các tỉnh, trừ hai tỉnh là Kep và Kratie.

Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, với 10 triệu người lớn - mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng mà theo dự kiến sẽ kết thúc không muộn hơn tháng 10, và 2 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi - vốn bắt đầu được tiêm chủng từ ngày 1-8, độ bao phủ tiêm chủng tại Campuchia sẽ đạt 75%.
 
“Nếu chúng ta tiêm chủng cho 13 triệu người, tỉ lệ bao phủ sẽ tăng lên 81,5%. Bằng mọi giá, chúng ta sẽ tìm mọi cách để tìm ra nguồn cung vaccine cho tất cả người dân Campuchia đến tuổi tiêm chủng và được đội ngũ y tế cho phép tiêm chủng” - ông Hun Sen cho biết.

Theo trang thống kê Worldometers.info, tính đến tối 24-8 (giờ Việt Nam), Campuchia đã ghi nhận 90.107 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.821 trường hợp tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm