Campuchia tiếp ông Vương Nghị sang thăm

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị là quan chức nước ngoài đầu tiên thăm Campuchia trong bối cảnh nước này đang chuyển tiếp chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sok Chenda Sophea đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị tại thủ đô Phnom Penh. Ông Vương là quan chức nước ngoài đầu tiên đến thăm Campuchia trong bối cảnh nước này đang chuyển tiếp chính phủ, theo tờ Khmer Times.

Ông Chenda Sophea nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của ông Vương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố và mở rộng quan hệ và hợp tác Campuchia-TQ vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sok Chenda Sophea (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 12-8. Ảnh: KHMER TIMES

Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sok Chenda Sophea (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 12-8. Ảnh: KHMER TIMES

Ông Chenda Sophea nhắc lại “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” của hai nước, cho biết TQ là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia.

“Mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và TQ, vốn được giới lãnh đạo Campuchia liên tục củng cố và thúc đẩy, đã đưa TQ trở thành đối tác thương mại, nguồn đầu tư và du lịch lớn nhất của Campuchia. Cùng nhau, chúng ta đang xây dựng vận mệnh chung cho đất nước của mình” - theo ông Chenda Sophea.

Đáp lại, ông Vương chúc mừng Campuchia về sự phát triển nhanh chóng và ca ngợi những thành tựu của chính phủ Hoàng gia Campuchia, đặc biệt là trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhà ngoại giao TQ nêu bật sự hợp tác tích cực giữa hai nước thông qua các cơ chế điều phối đối thoại song phương và trao đổi các chuyến thăm nghiên cứu, đã góp phần thực hiện “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của TQ.

Hai vị quan chức cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế mà Campuchia và TQ cùng quan tâm. Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng những khuôn khổ pháp lý mới và Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-TQ sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ song phương và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Ông Vương sẽ thăm Campuchia từ ngày 12 đến 13-8. Đây cũng là điểm đến cuối cùng của ông Vương trong chuyến công du 3 nước Đông Nam Á (gồm Singapore, Malaysia và Campuchia).

Dự kiến, ông Vương sẽ gặp Quốc vương Camphuchia Norodom Sihamoni, ông Hun Sen - Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Campuchia, Thủ tướng được bổ nhiệm Hun Manet và Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm