Cận cảnh cưỡng chế công trình xây dựng vượt tầng quận 10

Ghi nhận sáng ngày 6-4, cơ quan chức năng đang thực hiện công tác cưỡng chế công trình xây dựng số 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 với diện tích vi phạm hơn 400 m2 sàn. Dù chỉ được cấp phép xây dựng 6 tầng nhưng chủ đầu tư xây thành 9 tầng để kinh doanh karaoke. Trong sáng nay, hàng chục công nhân vẫn tiếp tục đục, cắt từng mảng bê tông tại tầng 8, 9 của của công trình này.

Đây là một trong 7 công trình vi phạm nằm trên địa bàn P.12 với mức độ vi phạm lớn, chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu khắc phục nhưng chủ nhà không chấp hành.

Trước đó, ngày 2-4, tại buổi họp báo, đại diện UBND Quận 10 cho biết: Quận 10 đã có văn bản báo cáo tình hình cho UBND TP.HCM, Công an TP.HCM, Sở Xây dựng để hỗ trợ trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Được biết, sắp tới đây vào ngày 8.4 UBND Q.10 sẽ tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tại số 766/12 Sư Vạn Hạnh. Các công trình còn lại sẽ được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6.2021.

Công trình xây dựng số 433/11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 đang được cưỡng chế thi công vượt tầng.

Công tác cưỡng chế phần vi phạm của công trình này được UBND quận10 thực hiện từ ngày 25.3. Trước đó, UBND quận 10 đã có nhiều lần vận động, thuyết phục chủ đầu tư tự tháo dỡ nhưng không thành.

Được biết, theo giấy phép xây dựng căn nhà này chỉ cấp phép tối đa 6 tầng rưỡi nhưng chủ đầu tư xây tới 9 tầng.

Trong sáng nay, các công nhân vẫn tiếp tục đục, cắt từng mảng bê tông tại tầng 8, 9 của căn nhà này vì xây dựng vượt tầng.

Thời tiết TPHCM nắng nóng khiến việc tháo dỡ càng trở nên vất vả.
 

Để đảm bảo an toàn, xung quanh khu vực tháo dỡ đều được lực lượng chức năng phong tỏa, rào lưới, đặt biển thông báo để phục vụ việc tháo dỡ.
 

 Một mảng bê tông được đánh dấu sai phạm và phải tiến hành tháo dỡ.

Được biết, công trình này có diện tích vi phạm hơn 400 m2 sàn.

Công tác tháo dỡ được thực hiện trong vòng 30 ngày ( từ 25-3 đến 24-4-2021).

Ngoài công trình đang bị cưỡng chế này, ở địa bàn phường 12 quận10 còn 6 công trình khác có vi phạm như xây vượt tầng, lấp ô thông tầng, nới rộng sân thượng... tại các địa chỉ: 740/15A+17 và 766/12 Sư Vạn Hạnh, 252/43 và 252/45 Cao Thắng, 839/10 Lê Hồng Phong, 42/2 Trần Thiện Chánh.

Theo chia sẻ của 1 cán bộ tại UBND quận 10, ngày 8.4 sẽ tổ chức cưỡng chế hạng mục vi phạm của công trình 766/12 Sư Vạn Hạnh. Các công trình còn lại sẽ được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6.2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm