Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ 2019 trước ngày khai mạc

Với chủ đề “TP.HCM - Khát vọng vươn xa”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 có chiều dài 720m gồm ba phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.

Đường hoa bắt đầu thi công từ ngày 18-1 (13 tháng Chạp), hoàn thành đưa vào hoạt động từ 18 giờ ngày 2-2 (tức ngày 28 tháng chạp) và duy trì hoạt động phục vụ người dân trong 7 ngày. Đường hoa sẽ đóng cửa vào 18 giờ ngày 8-2 (tức mùng 4 tết).

Mở đầu cho đường hoa là phân đoạn "Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc" với cổng chào chia thành 3 cụm riêng biệt gồm 15 linh vật trong đủ sắc thái cảm xúc thể hiện sự đủ đầy, phồn vinh, vui vẻ, yêu đời.

Cổng chính ở vị trí trung tâm nổi bật đại gia đình Hợi, linh vật năm 2019 với 9 thành viên cùng nhau đi chơi, sắm Tết ở chợ Bến Thành. Chiều cao cổng chính hơn 6,8 m. Trong đó, heo cha cao 2,9 m, heo mẹ cao 2,6 m trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng Nam Bộ với hai gam màu ngày Tết là đỏ may mắn và màu vàng của sự thịnh vượng, mang lại cảm giác hưng phấn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng cho một năm vạn sự tốt đẹp

Các tiểu cảnh hoa trải dọc đường hoa Nguyễn Huệ. Đây cũng là năm thứ 14 từ khi đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện và trở thành điểm đặc trưng thu hút khách du lịch và người dân TP.HCM du xuân.

Hạng mục “Giai điệu mùa xuân” là thế giới của hoa, cây lá cao và tre đan xen đang được thi công. Nét mộc mạc từ mái che bằng mây tre lá cùng các khóm tre nhỏ bên dưới tôn lên nét đẹp yêu kiều của phong lan, loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của tình yêu, sự chân thành và tính hoàn mỹ.

Một phần kênh đào nổi tiếng - kênh Charner - được tái hiện ngay chính nơi nó từng hiện diện. Những chiếc thuyền chở đầy hoa trái nương theo những con sóng cách điệu bằng tre - nứa, xuôi dòng cập bến.

Nghệ nhân Văn Tòng cho biết, những chú heo linh vật được bao lại bằng ni lông và vải để bảo quản, gần đến ngày khai mạc sẽ được tháo ra.

Còn 4 ngày nữa đường hoa sẽ khai mạc nên các công nhân đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ.

Một tiểu cảnh với xe xích lô và hoa.

Những chú heo được đưa đến đúng vị trí.

Hoa được các công nhân vận chuyển đến đường hoa để thi công.

Một phân cảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ 2019.

Hoa đang được các công nhân đặt vào các tiểu cảnh đã lắp ráp sẵn.

Một chú heo "nghệ sĩ" trên đường hoa Nguyễn Huệ 2019.

Sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình tại 6 vị trí đặc biệt dọc đường hoa. Những chú heo đỏ trên lưng mang họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền với tên gọi thân thương - Nuôi heo đất “Tết làm điều hay, chung tay đóng góp cho học sinh nghèo TP.HCM”.

Các chú heo trong trang phục bà ba, đội nón lá, khăn rằn đặc trưng Nam Bộ.

Phân đoạn Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo đang được thi công.

Mô hình thác nước đang được lắp đặt trước ngày khai mạc đường hoa.

Một phân cảnh tại đường hoa năm nay.

Hoa được công nhân tưới nước mỗi ngày để luôn rực rỡ.

Điểm cuối của đường hoa Nguyễn Huệ 2019 đang còn thi công dang dở.

Du khách thích thú dừng lại chụp ảnh tại đường hoa trước ngày khai mạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm