Cận cảnh nơi tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch tại Hà Nội

 Video: Cận cảnh nơi tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch tại Hà Nội

Công viên Thống Nhất là điểm cầu chính của Hà Nội, trong lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp, nối với các điểm cầu ở TP.HCM, bắt đầu lúc 20h00 tối nay, 19-11.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho buổi lễ ở đây đã đi vào hoàn tất. Ngoài cổng chính Công viên Thống Nhất, tấm biển lớn ghi dòng chữ Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 cùng biểu tượng ngọn nến được đặt trang trọng ngay lối vào.

Phía bên trong, sân khấu chính đã được dựng lên, công nhân gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng.

Bàn ghế được phủ ga đen phù hợp với tính chất buổi lễ, đủ chỗ cho 300 đại biểu dự dãn cách, theo yêu cầu cao về phòng dịch. Lực lượng công binh được huy động để kiểm tra, rà soát vật liệu nổ ở khu vực sân khấu.

Trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm, UBND Hà Nội cũng giao các cơ quan, đơn vị, địa phương vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn và thắp nến cùng lúc vào 20h30, tối nay. Đây cũng là lúc TP.HCM và các tỉnh, thành có nhiều người tử vong trong đại dịch đồng loạt tắt đèn, kéo còi, tưởng nhớ tới 23.000 người tử vong trong đại dịch.

Trên mặt hồ Công viên Thống Nhất, dự kiến sẽ có 2.000 đèn hoa đăng được thắp nến, thả trôi. Cả Hà Nội, theo yêu cầu của UBND thành phố, sẽ dừng mọi hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí để hướng yêu thương, chia sẻ tới buổi lễ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm