Cần đổi mới hình thức, nội dung chương trình hoạt động hè

(PLO)- Sau hai năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, năm 2022 nhiều hoạt động hè sôi nổi được tổ chức, tạo sân chơi, sinh hoạt an toàn bổ ích cho trẻ em trên địa bàn TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-9, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè đã chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động Hè năm 2022 trên địa bàn TP với chủ đề "Thiếu nhi TP vui hè an toàn, bổ ích".

Bà Trần Thu Hà, Phó Bí thư thành đoàn, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo hoạt động hè TP báo cáo nhận định kết quả và đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động Hè năm 2022. Ảnh: VÕ THƠ

Bà Trần Thu Hà, Phó Bí thư thành đoàn, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo hoạt động hè TP báo cáo nhận định kết quả và đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động Hè năm 2022. Ảnh: VÕ THƠ

Bà Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo hoạt động hè TP đánh giá kết quả hoạt động hè đạt được nhiều mặt tích cực. Đa số các chỉ tiêu đề ra đều đạt 100% và vượt chỉ tiêu.

Nổi bật trong đó như tổ chức cho thiếu nhi đến các địa bàn đỏ, bảo tàng, công trình trọng điểm trên TP. Tổ chức học bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn, thoát hiểm cho trẻ em. Rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh, truyền thông về phòng, chống bạo lực xâm hại thương tích trẻ em. Chăm lo cho ít nhất 400.000 thiếu nhi TP trong dịp hè…

Bên cạnh đó bà cũng nhìn nhận một số mặt tồn đọng trong công tác tuyên truyền như tổ chức trực tuyến có giảm so với những năm trước. Một số điểm vui chơi giải trí vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thiếu nhi. Nhiều hoạt động như chuỗi “Thiếu nhi làm việc tốt” hay khảo sát ý kiến của phụ huynh sau hoạt động hè vẫn chưa triển khai chặt chẽ, chưa đảm bảo được về thời gian.

Bà cũng hy vọng trong năm sau sẽ kết nối chặt chẽ hơn với phụ huynh thông qua các kênh truyền như zalo, hội, nhóm trên mạng xã hội, tạo sự an tâm cho phụ huynh khi để con tham gia sinh hoạt hè. Đồng thời, đưa hoạt động hè triển khai rộng rãi hơn đến những khu lưu trú, nhà trọ công nhân, quan tâm đến những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động Hè phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VÕ THƠ
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động Hè phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban tổ chức Hoạt động hè năm 2022 đánh giá cao sự nỗ lực đáng kể trong công tác triển khai và thực hiện các nội dung của hoạt động hè năm 2022.

Đồng thời, ông cũng mong muốn Thành đoàn phối hợp với ngành giáo dục, địa phương quan tâm hơn nữa, củng cố mở rộng động ngũ cán bộ hoạt động hè. Chủ động xây dựng một số chương trình, chính sách để nâng cao số lượng chất lượng đội ngũ này. Bên cạnh đó cần đầu tư để không ngừng đổi mới hình thức, nội dung của chương trình hoạt động hè để các em tham gia tự giác, phấn khởi chứ không nên quá chú trọng số lượng bao nhiêu hoạt động.

Ông Dương Anh Đức tặng bằng khen UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động Hè của TP năm 2022. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Dương Anh Đức tặng bằng khen UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động Hè của TP năm 2022. Ảnh: VÕ THƠ

"Trong những năm tới cần rà soát, đánh giá lại chất lượng sau mỗi hoạt động. Dám đặt lên bàn để thảo luận, giải quyết những vấn đề, khúc mắc thì chúng ta mới thực sự giúp hỗ trợ cho những hậu duệ có tương lai tốt hơn. Chăm lo tốt cho các cháu thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của TP và của đất nước" - Ông Đức nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm