Cần sớm loại bỏ amiăng ra khỏi đời sống và sản xuất

Tại đây, TS Lương Mai Anh, Cục phó Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế), cho biết thế giới đã xếp các loại amiăng vào nhóm các chất gây ung thư ở người. “Amiăng gây các bệnh hiểm nghèo cho con người như bụi phổi amiăng, u trung biểu mô, ung thư phổi, thanh quản và buồng trứng ở người… Không có ngưỡng nào được coi là an toàn khi tiếp xúc với amiăng” - TS Mai Anh nói.

“10 năm nay Việt Nam luôn đứng trong tốp 10 nước tiêu thụ amiăng nhiều nhất thế giới. Việt Nam nên có lộ trình cấm sử dụng amiăng trong sản xuất và trong đời sống nhằm ngăn chặn hiểm họa sau này cho con cháu chúng ta” - GS-TS Lê Vân Trình, Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động (thuộc VUSTA), khuyến nghị tại hội thảo.

Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra tính nguy hiểm của amiăng cũng như tỉ lệ mắc bệnh và tỉ lệ chết ngày càng tăng cao của những người tiếp xúc với amiăng. Sử dụng amiăng không gây bệnh ngay tức thì mà nó âm thầm gây bệnh trong thời gian rất dài.

NGỌC BẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm