Cần Thơ có số ca cộng đồng giảm sâu, nhiều tỉnh có số ca mới cực thấp

Báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, tính đến 17 giờ ngày 28-8, Cần Thơ ghi nhận thêm 20 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, số liệu cho thấy số ca cộng đồng giảm sâu (chỉ có một ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 6 ca trong khu phong tỏa), còn lại 13 ca phát hiện trong khu cách ly.

Cũng theo báo cáo, trong ngày có 122 người đã khỏi bệnh được xuất viện, 1 người tử vong. Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 3.992 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.672 ca khỏi bệnh và 54 người tử vong.

Số ca mới trong cộng đồng ở Cần Thơ ngày 28-8 giảm sâu. Trong ảnh là người dân ở Cần Thơ xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: NHẪN NAM

Tỉnh Sóc Trăng trong ngày chỉ ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19 mới, là F1 đã được quản lý trước đó. Đến nay, Sóc Trăng ghi nhận 874 ca mắc COVID-19, trong đó, nhiều nhất là thị xã Vĩnh Châu (254 ca), kế đó là huyện Mỹ Xuyên (235 ca). Trong số các ca mắc, đã có 336 người được điều trị khỏi bệnh, 18 trường hợp tử vong.

Sóc Trăng đã tiêm được 148.914 liều vaccine phòng COVID-19. Hiện tỉnh này có 61 đơn vị cấp xã là vùng xanh, chỉ còn 5 đơn vị cấp xã là vùng đỏ.

Số ca dương tính tại Vĩnh Long hôm nay tiếp tục giảm nhiều chỉ còn 6 ca, thêm 55 bệnh nhân xuất viện và 2 người tử vong. Tính từ ngày 9-7 tỉnh phát hiện tổng cộng 2.068 ca mắc COVID-19, trong đó đã có 1.554 trường hợp khỏi bệnh, 36 ca tử vong.

Trong ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 13 ca dương tính mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn là 1.263 ca, trong đó 509 ca được điều trị khỏi bệnh.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong ngày, tỉnh ghi nhận là 24 ca nhiễm COVID-19, 27 ca xuất viện và 1 ca tử vong.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.705 ca, trong đó có 1.154 ca đã khỏi bệnh được xuất viện, 41 ca tử vong

Tính từ tối 27-8 đến sáng 28-8, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong tỉnh lên 1.216 ca, trong đó, nhiều nhất là TP Rạch Giá (594 ca).

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cũng đã phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức vận chuyển 8 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu đến TP.HCM để hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn trong các vùng phong tỏa, khu cách ly.

Tại Đồng Tháp, trong ngày tỉnh ghi nhận 143 ca dương tính, 174 ca xuất viện và 4 ca tử vong. Tổng số ca dương tính ghi nhận đến nay là 6.747 người, trong đó đã có 4.433 ca khỏi bệnh và 129 ca tử vong.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã thống nhất thời gian khai giảng năm học 2021 - 2022 vào ngày 20-9 và các hoạt động tựu trường sẽ bắt đầu từ ngày 15-9.

Đến nay, Đồng Tháp đã hỗ trợ cho hơn 170.000 người gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 115 tỉ đồng.

Tỉnh Hậu Giang, tính đến sáng 28-8, ghi nhận 440 ca mắc COVID-19, trong đó, có 149 ca là người về từ ngoài tỉnh, 202 ca là F1 đã được cách ly tập trung, 80 ca cộng đồng và 9 ca trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng. Toàn tỉnh hiện còn 7 ổ dịch.

Hậu Giang tiếp tục nhận được 6.000 liều vaccine theo Kế hoạch phân bổ của Bộ Y tế và đã triển khai Kế hoạch tiêm ngừa đến các địa phương để tiêm trả mũi 2. Như vậy, tính đến ngày 27-8, Hậu Giang đã được Bộ Y tế cấp 109.040 liều vaccine, đã tiêm được 94.330 liều, trong đó, tiêm mũi 2 là 7.300 liều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm