Nhiều tỉnh, thành ở miền Tây tiếp tục ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Tháp, trong ngày tỉnh ghi nhận 122 ca nhiễm COVID-19 (trong đó 16 ca cộng đồng), 228 ca xuất viên, 1 ca tử vong.

Tổng số ca dương tính của tỉnh đến nay là 6.604 người, trong đó có 4.259 ca đã khỏi bệnh, 125 ca tử vong.

Người dân ở Cần Thơ xếp hàng chờ test nhanh COVID-19. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cùng ngày Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức 5 chuyến xe chở hàng hoá, nông sản đến TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Quà gồm 10 tấn gạo, 22 tấn nông sản, 5.000 hộp cá mòi và 700 thùng hủ tiếu ăn liền được gửi đến nhân dân TP.HCM; 10 tấn gạo, 11 tấn nông sản, 2.500 hộp cá mòi, 300 thùng hủ tiếu ăn liền được gửi đến Bình Dương.

Tại Vĩnh Long, trong ngày, tỉnh này ghi nhận tổng cộng 14 ca dương tính, 64 ca khỏi bệnh và 2 ca tử vong. Từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long đã có 2.054 ca mắc đã công bố, trong đó 1.499 trường hợp khỏi bệnh, 34 người tử vong.

Trong ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 19 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca mắc trên địa bàn là 1.250 ca., trong đó 417 trường hợp khỏi bệnh, 10 người tử vong.

Trà Vinh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với 60.478 đối tượng thuộc nhóm lao động không có giao kết hợp đồng, với tổng kinh phí hơn 91 tỉ đồng. Tính đến 26-8, tỉnh đã chi hỗ trợ cho 60.051 người, với số tiền hơn 90 tỉ đồng, đạt 99,3% kế hoạch.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong ngày tỉnh ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới, 40 ca khỏi bệnh và 1 ca tử vong. Tính chung đến nay Bến Tre đã có 1.681 ca mắc COVID-19, trong đó 1.127 người đã ra viện, 40 ca tử vong.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre vừa tiếp nhận 9.200 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19. Số lượng vaccine này dự kiến phân bổ cho chiến dịch tiêm phòng đợt thứ 6 trong toàn tỉnh. Theo Sở Y tế tỉnh Bến Tre, đến nay toàn tỉnh có 153.029 người được tiêm vaccine phòng COVID- 19, trong đó có 13.517 người tiêm đủ 2 mũi.

Cùng ngày, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 35 ca nhiễm COVID-19, 153 ca khỏi bệnh. Tính chung đến nay Cần Thơ đã có 3.972 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.560 người đã khỏi bệnh, 53 người tử vong.

Tại Kiên Giang, từ tối 26-8 đến sáng 27-8, tỉnh này ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn tỉnh lên 1.175 ca. TP Rạch Giá hiện đang có số ca mắc nhiều nhất (572 ca), kế đó là huyện Vĩnh Thuận (117 ca), huyện Giồng Riềng (116 ca).

Trong ngày, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang cũng đã ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế ba khu vực ở TP Rạch Giá, huyện Hòn Đất và huyện Giồng Riềng.          

Tỉnh Hậu Giang, tính đến sáng 27-8, ghi nhận 435 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 149 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh về, 197 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung, 80 ca mắc cộng đồng và 9 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng.

Trong số 435 ca mắc COVID-19 có 274 người đã khỏi bệnh, 3 người tử vong. Hậu Giang cũng đã kết thúc Kế hoạch tiêm ngừa đợt 3, đang chờ Bộ Y tế cấp vaccine để tiếp tục triển khai tiêm.

Thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, trong ngày tỉnh ghi nhận 312 ca mắc COVID-19 mới. Tính đến 19 giờ ngày 27-8 Tiền Giang ghi nhận 9.369 ca F0, trong đó có 4.764 ca khỏi bệnh, 211 ca tử vong.

Đến nay Tiền Giang đã tiêm ngừa 286. 598 liều vaccine. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp tiếp tục tổ chức chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên diện rộng tại những nơi có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới trên toàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang, trong ngày tỉnh ghi nhận 18 trường hợp dương tính, 39 bệnh nhân xuất viện và 1 bệnh nhân tử vong. Trong số ca dương tính mới có một trường hợp cộng đồng là F1 của nhân viên Khu cách ly tập trung dương tính và đã được phát hiện kịp thời, cách ly ngay

Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15-4 đến nay của An Giang là 1.783 (có 6 trường hợp tái dương tính), trong đó có 611 người đã khỏi bệnh, 14 người tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm