Cần Thơ: Đề xuất đấu giá vị trí quảng cáo ngoài trời

Đáng chú ý, các tuyến đường Hòa Bình, 30-4 (đoạn từ ngã ba Quang Trung đến trước Công viên Lưu Hữu Phước), Quang Trung (đoạn từ ngã ba 30-4 đến cầu Quang Trung) được bỏ quy định tuyệt đối không quảng cáo thương mại như trước đây nhưng vẫn phải ưu tiên dành cho tuyên truyền chính trị. Tuy nhiên, ba tuyến, đoạn đường này không được quảng cáo thương mại trên vỉa hè và dải phân cách.

Về quảng cáo bảng tấm lớn, toàn TP được quy hoạch 117 vị trí, gồm đường dẫn cầu Cần Thơ (84 vị trí), đường Nguyễn Văn Linh (bốn vị trí), đường Quang Trung (ba vị trí) và đường Võ Văn Kiệt (26 vị trí). Khoảng cách giữa các bảng quảng cáo tấm lớn được rút ngắn từ 400 m xuống còn 200 m. Về quảng cáo ven sông, theo quy hoạch trước đây bờ kè xóm Chài (mặt quay về bến Ninh Kiều) có 10 bảng quảng cáo kích thước 20 x 10 m thì nay tăng lên 15 bảng.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng đặt vấn đề phải đấu giá vị trí quảng cáo ở những tuyến đường lớn để đảm bảo về công tác quản lý và tăng nguồn thu. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Tâm yêu cầu Sở VH-TT&DL rà soát các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này, báo cáo sớm cho TP. Ông Tâm cũng đề nghị sở này cần làm rõ trách nhiệm phân cấp quản lý về quảng cáo ngoài trời, cụ thể là đường nào thì cấp TP quản lý và đường nào do quận, huyện quản lý.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.