Cần Thơ: Lực lượng chữa cháy cứu nhiều xe ở cơ sở sửa chữa ô tô

(PLO)- Với thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy ở cơ sở sửa chữa ô tô, nhiều tập thể thuộc lực lượng Công an TP Cần Thơ được Chủ tịch UBND TP khen thưởng nóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-2, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen và thưởng nóng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy tại cơ sở sửa chữa ô tô.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Cần Thơ trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Toàn lực lượng đã thể hiện tinh thần, tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, quả cảm chiến đấu với giặc lửa, hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng, chặt chẽ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ nên đã khống chế, dập tắt đám cháy kịp thời, ngăn cháy lan, không gây thiệt hại về người.

Khen thưởng nóng cho lực lượng chữa cháy ở cơ sở sửa chữa ô tô
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trao bằng khen cho bốn tập thể và thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ
chay-can-tho-khen-thuong-1.jpg
Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Do đó, Chủ tịch TP Cần Thơ đã tặng bằng khen cho bốn tập thể thành tích xuất sắc trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Cần Thơ.

Như PLO đưa tin, khoảng khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 28-2, tại cơ sở sửa chữa ô tô Kim Thu (Đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã xảy ra vụ cháy lớn.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong cơ sở có khoảng 13 ô tô ở tầng trệt và tầng 1. Tầng 2 của garage là nơi chứa linh kiện, phụ tùng ôtô.

chay-co-so-sua-chua-o-to-can-tho-1.jpg
Vụ cháy ở cơ sở sửa chữa ô tô Kim Thu

Nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã khẩn trương có mặt tại trường, điều động phương tiện và cán bộ khẩn trương tổ chức phương án chữa cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ đã điều 9 xe chữa cháy, 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy.

chay-can-tho.jpeg
Sau thời gian ngắn đội hình chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn

Lực lượng cứu hộ chia nhiều mũi tiếp cận, đưa vòi phun nước dập lửa, ngăn không cho cháy lan sang các căn nhà liền kề. Đến 11 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế. Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi 3 ô tô và khoảng 10 ô tô khác bị hư hỏng nặng cùng kho phụ tùng ở tầng 2 và nhiều tài sản khác.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã đến thăm hỏi, động viên chủ cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm