Cần Thơ: Sôi động thị trường hàng hóa ngày vía Thần Tài

Quan niệm ngày vía Thần Tài nếu đi mua vàng sẽ được may mắn, tài lộc cả năm nên như thường lệ nhiều người dân TP. Cần Thơ đã tranh thủ đi mua vàng vào ngày này, tại các tiệm vàng luôn chật kín người mua. Tuy nhiên năm nay xu hướng người dân lại mua sớm từ những ngày đầu năm.

Theo đại diện Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ)- CN Miền Tây thì nhu cầu mua sắm của người dân có tăng so với các năm trước, tuy nhiên năm nay khách hàng có xu hướng đi mua sớm từ những ngày mùng 4 dần đến ngày mùng 10.

Do đó nên ngày Thần Tài năm nay không quá tấp nập và đông đúc như hàng năm. Theo đó khách hàng có xu hướng đi mua sớm, trước giờ làm việc và cũng có khách đều ở các khoảng thời gian còn lại.

Ngày dân mua vàng ngày vía Thần Tài với mong muốn may mắn, tài lộc cả năm. Ảnh: HD

Các dòng hàng được lựa chọn như vàng miếng Tài Lộc, các loại tượng, sản phẩm trang sức thiết kế theo biểu tượng linh vật năm và các sản phẩm trang sức khác tùy nhu cầu khách hàng.

Về giá vàng năm nay cũng không tăng nhiều so với những ngày thường, vẫn giữ ở mức ổn định. Một số khách hàng ưu tiên lựa chọn hình thức online, hoặc đặt hàng trước đến đúng ngày Thần Tài ra cửa hàng nhận hàng cho may mắn và cầu Tài Lộc.

Ngoài vàng thì nhiều mặt hàng khác như heo quay, hoa, trái cây cũng được mua nhiều trong ngày vía Thần Tài.

Chủ vựa Heo quay Cô Mưa (quận Ninh kiều, Cần Thơ) cho biết, năm nay tiệm chuẩn bị khoảng 60 con heo quay (hơn 1 tấn heo quay) phục vụ nhu cầu của bà con. Ngày từ 1 giờ sáng đã có nhiều khách đến mua thịt heo quay, giá năm nay cũng không thay đổi khoảng 380.000 đồng/kg. Bán đến tầm khoảng 7 giờ sáng là sắp hết thịt.

Khoảng 60 con heo quay của vựa heo đã được bán hết từ sớm trong ngày vía Thần tài. Ảnh: HD

Thị trường hoa tươi cũng rất sôi động với giá hoa cao hơn. Chủ shop hoa Mỹ Trang cho hay các loại hoa được ưa chuộng như đồng tiền, kim cương, cát tường… giá cao hơn ngày thường khoảng 10.000 đồng – 20.000 đồng/bó.

Trong khi đó mặt hàng cá lóc lại bán chậm hơn mọi năm. Ảnh: HD

Trong khi đó thị trường có lóc nước lại khá chậm. Chủ một điểm bán cá lóc nướng ở gần chợ Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) cho biết năm nay bán cá lóc khá chậm trong khi giá không thay đổi, dao động từ 130.000 – 150.000 đồng/con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm