Canada: Thị trưởng Toronto từ chức vì có quan hệ ngoài vợ chồng

(PLO)- Thị trưởng Toronto - thành phố lớn nhất của Canada - đã từ chức sau khi thừa nhận mình có quan hệ tình cảm với một cựu nhân viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo hôm 10-2, Thị trưởng Toronto John Tory thừa nhận ông đã nảy sinh quan hệ tình cảm với một nhân viên trong văn phòng của mình và xin được từ chức, theo hãng tin AP.

“Tôi nhận ra rằng việc cho phép mối quan hệ này phát triển là một sai lầm nghiêm trọng” - ông Tory nói.

Thị trưởng Toronto John Tory. Ảnh: AP

Thị trưởng Toronto John Tory. Ảnh: AP

“Mối quan hệ này đến vào thời điểm mà Barb - người vợ hơn 40 năm của tôi - và tôi có khoảng thời gian dài xa nhau khi tôi thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Do đó, tôi quyết định từ chức thị trưởng để có thể dành thời gian suy ngẫm về những sai lầm của mình và để xây dựng lại niềm tin của gia đình mình”, ông nói.

Theo đài CNN, ông Tory cho biết mối quan hệ giữa ông và nhân viên trên đã kết thúc vào đầu năm nay. Người nhân viên này sau đó đã tìm được công việc mới ở một nơi khác.

Ông Tory cho biết ông “vô cùng xin lỗi” người dân Toronto.

Ông Tory, 68 tuổi, lần đầu tiên được bầu làm thị trưởng vào năm 2014 với lời hứa khôi phục lại uy tín cho văn phòng thị trưởng Toronto sau một loạt các bê bối của cựu Thị trưởng Rob Ford.

Trước đó, ông Ford đã bị dính líu đến các bê bối uống rượu nơi công cộng và sử dụng ma túy. Ông qua đời sau đó vì một dạng ung thư hiếm gặp.

Trước khi bê bối diễn ra, ông Tory đang đảm nhiệm vai trò thị trưởng Toronto trong nhiệm kỳ thứ ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm