Căng thẳng trước thềm Trung Quốc xét xử công dân Canada

Hai nước đã tranh cãi quyết liệt xung quanh số phận của hai công dân Canada bị bắt giữ ở Trung Quốc do tình nghi đe dọa an ninh quốc gia, cũng như về vụ Ottawa bắt bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei, theo yêu cầu của Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, Tòa án Tối cao tại tỉnh Liêu Ninh ngày 26-12 cho biết một người đàn ông tên Robert Lloyd Schellenberg sẽ bị xét xử về tội buôn lậu ma túy ở TP Đại Liên vào ngày 29-12.

Một cổng tin tức Đại Liên tối 26-12 cho biết Schellenberg là một công dân Canada và đây là phiên xử phúc thẩm sau khi người này bị phán quyết buôn lậu “một số lượng lớn ma túy” vào Trung Quốc.

Cảnh sát Trung Quốc trước cửa Đại sứ quán Canada ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Hiện chính phủ Canada vẫn chưa đưa ra phản ứng gì về vụ ông Schellenberg.

Các tội về ma túy thường bị trừng phạt nghiêm khắc ở Trung Quốc. Hồi năm 2009, Trung Quốc đã xử tử một người Anh vì tội buôn lậu heroin và London đã lên tiếng chỉ trích về việc thiếu đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần.

Canada đã kêu gọi phóng thích ngay lập tức hai người Canada bị Trung Quốc bắt giữ hôm 10-12 là cựu viên chức ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, trong một động thái được cho là nhằm trả đũa việc Canada bắt bà Mạnh hôm 1-12.

Bắc Kinh trong khi đó kêu gọi Ottawa phóng thích bà Mạnh, người đã được bảo lãnh tại ngoại nhưng đứng trước khả năng bị dẫn độ về Mỹ để xét xử về những cáo buộc vốn có thể khiến bà này ngồi tù đến 30 năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm