Cảnh báo việc lợi dụng làm thẻ hội viên miễn phí để 'làm tiền' người cao tuổi

(PLO)- Chủ trương từ Trung ương đến địa phương là cấp, đổi thẻ hội viên miễn phí cho người cao tuổi, thế nhưng khi thực hiện, nhiều người phải mất tiền vì "chụp ảnh chân dung".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một số người cao tuổi ngụ phường Lê Bình (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) bức xúc phản ánh được địa phương mời làm thẻ hội viên Hội Người cao tuổi miễn phí, nhưng phải mất 300.000 đồng/người để chụp ảnh chân dung dù họ không có nhu cầu.

“Hình chụp rồi là phải nhận”

Bà NTL (72 tuổi, ngụ khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng) kể tuần trước, bà nhận được thư mời của phường đến nhà thông tin khu vực để cấp, đổi thẻ hội viên Hội Người cao tuổi. Theo giấy mời, tất cả các việc liên quan cấp, đổi thẻ đều được Công ty DMTS tài trợ, người dân không phải tốn khoản chi phí nào.

Vợ chồng ông N. phải mất 500.000 đồng để trả cho tấm hình này. Ảnh: CHÂU ANH
Vợ chồng ông N. phải mất 500.000 đồng để trả cho tấm hình này. Ảnh: CHÂU ANH

Tuy nhiên, ngày 17-3, khi đến nơi làm thẻ, bà L. được hướng dẫn, yêu cầu chụp hình mà không nói rõ lý do chụp làm gì. Sau đó, thợ chụp ảnh có cho bà xem lại và hỏi: “Bà thấy hình như vầy chịu không? Bà có để thêm chữ gì không?”.

Do không thấy rõ và không đọc được chữ nên bà L. trả lời: “Thôi hình thẻ mà, để vậy được rồi, thêm chữ chi”. Sau đó bà L. được cho về không lấy thêm thông tin hay làm thủ tục gì nữa, nhưng người chụp hình yêu cầu bà chuẩn bị 300.000 đồng để hai ngày sau nhận hình.

Hai ngày sau, có người đem hình đến tận nhà cho bà L., nhưng do bà L. không có ở nhà nên những người này gặp bà ở giữa đường. Lúc này, hai người đàn ông yêu cầu bà L. nhận hình, nếu không có tiền thì mượn ai đó để lấy hình vì “hình chụp rồi là phải nhận”.

“Tấm hình như hình thờ vậy, vô khuôn (lộng kiếng-PV) đàng hoàng, nhưng giờ tôi chưa đến thời điểm để nhận hình này đâu, cũng không có tiền để nhận. Hôm lên nhà thông tin tôi đã thắc mắc tại sao nhà thông tin của khu vực mà không thấy ai là người làm việc của mình ở đó, toàn là những người lạ” - bà L. kể lại.

Tương tự bà L., vợ chồng ông TVN (82 tuổi) và bà LTH (79 tuổi) phải ngậm ngùi xin tiền con để bỏ ra 500.000 đồng lấy tấm hình “bất đắc dĩ” trong khi đi làm thẻ hội viên.

Người ta kêu mình lên chụp có biết gì đâu, chụp xong người ta đòi tiền hai vợ chồng là 600.000 đồng. Tui năn nỉ nói già bệnh không có tiền thì người ta giảm xuống còn 500.000 đồng, trong túi còn 300.000 nên thiếu lại hôm sau đem lên trả” - ông N. nói thêm.

Ngoài hai trường hợp nêu trên, nhiều người ở khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình cũng bày tỏ bức xúc khi nhắc đến chuyện làm thẻ hội viên Hội Người cao tuổi vừa qua. Thậm chí, một số người cho biết được báo tin là tốn tiền để làm thẻ nên nhiều người không đến theo thư mời của chính quyền địa phương.

Sẽ yêu cầu trả lại tiền cho bà con

Trao đổi với PV PLO, ông Phạm Minh Dũng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Lê Bình, quận Cái Răng, giải thích việc triển khai cấp, đổi thẻ hội viên cho người dân là có văn bản chỉ đạo từ trung ương đến cấp quận. Theo đó, chủ trương là không thu bất cứ loại phí nào liên quan đến việc này.

Trong hai ngày 17 và 18-3, Hội Người cao tuổi phường Lê Bình, quận Cái Răng triển khai cấp, đổi thẻ hội viên cho người cao tuổi ở địa phương. Ảnh: CHÂU ANH

Trong hai ngày 17 và 18-3, Hội Người cao tuổi phường Lê Bình, quận Cái Răng triển khai cấp, đổi thẻ hội viên cho người cao tuổi ở địa phương. Ảnh: CHÂU ANH

“Tuy nhiên, trong quá trình làm lúc chúng tôi đến kiểm tra, theo dõi thì không có gì, khi chúng tôi đi thì phía bên chụp hình vận động người dân chụp hình chân dung để thu phí. Các vấn đề chụp hình rồi tính tiền bà con là tự người chụp hình làm khi không có cán bộ địa phương, khi triển khai thực hiện hoàn toàn không có chủ trương này” - ông Dũng cho biết thêm.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Sang, Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi cho hay công ty tài trợ là do Trung ương Hội giới thiệu về để cấp, đổi thẻ hội viên và giấy mừng thọ miễn phí cho người cao tuổi. Công ty này cũng đã cam kết không làm bất cứ dịch vụ gì để thu tiền người cao tuổi, kể cả chuyện chụp hình chân dung. Nếu trong quá trình triển khai, họ có vi phạm thì chúng tôi sẽ cắt hợp đồng, không làm nữa.

Nói về vấn đề xảy ra ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, ông Sang xác định: “Việc này là sai. Đây là do quận và phường không giám sát, khi triển khai tôi đã đề nghị địa phương phải cử cán bộ theo đoàn vừa để hỗ trợ vừa giám sát. Tôi sẽ làm việc lại với phía nhà tài trợ, sẽ yêu cầu cắt hợp đồng và hoàn tiền lại cho bà con”.

Một Phó Chủ tịch UBND phường Lê Bình, quận Cái Răng cho biết: “Không nghe phản ánh của người dân địa phương về việc bị chặn đường, đem hình đến nhà để đòi tiền”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm