Phụ huynh bị lừa bằng chiêu “con té lầu”: Trường học tăng cường bảo mật thông tin cá nhân

(PLO)- Trường học tăng cường bảo mật thông tin cá nhân của phụ huynh học sinh cũng như đảm bảo sự kết nối giữa nhà trường với gia đình sau những vụ lừa đảo vừa xảy ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công bố đường dây nóng

Tối 6-3, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức đã ra thông báo về việc tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc giữa gia đình và nhà trường.

“Trong thời gian qua, có hiện tượng kẻ xấu mạo danh gọi điện lừa đảo phụ huynh học sinh trên địa bàn TP.HCM. Vì vậy, khi cần thông tin liên quan đến việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt của học sinh tại nhà trường, kính đề nghị quý cha mẹ học sinh liên hệ trực tiếp giáo viên chủ nhiệm, hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng của nhà trường gồm hiệu trưởng và 2 phó hiệu trường. Đặc biệt thông báo khuyến cáo, phụ huynh tuyệt đối không được thực hiện các yêu cầu qua điện thoại của các đối tượng mạo danh nhà trường” - thông báo nêu rõ.

Nhiều phụ huynh tiếp tục nhận được các cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều phụ huynh tiếp tục nhận được các cuộc gọi lừa đảo. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10 cũng cho biết tại trường, số điện thoại bàn của văn phòng đã được nhà trường cung cấp cho phụ huynh trong cuộc họp đầu năm. Bộ phận văn phòng sẽ trực 100% trong giờ hành chính. Do đó, nếu có vấn đề gì, phụ huynh cứ gọi theo số điện thoại trên để được giải quyết.

Trước những sự việc lừa đảo bằng chiêu thức mới, đánh vào tâm lý của phụ huynh, ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết, nhà trường cũng như giáo viên chủ nhiệm đã nhắn tin với phụ huynh về hình thức lừa đảo để phụ huynh nắm và phòng tránh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh chia sẻ nhà trường đã chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm trao đổi với phụ huynh về chiêu thức lừa đảo mới, cảnh giác để tránh bị lừa. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự kết nối thông tin giữa gia đình và nhà trường.

“Nếu học sinh phải cấp cứu khi đang ở trường, nhà trường sẽ phối hợp với trung tâm y tế quận đưa đi bệnh viện, sau đó liên hệ với phụ huynh. Không có chuyện, học sinh có vấn đề, giáo viên đưa đi cấp cứu. Điều này đã được trường trao đổi và thống nhất với phụ huynh từ đầu năm học” - ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, Phòng GD&ĐT quận cũng đã hướng dẫn cho trường, đối với các đầu số gọi đến mang tính chất lừa đảo, phụ huynh phối hợp báo với chính quyền địa phương.

Không cung cấp thông tin phụ huynh cho các trung tâm

Bị lộ thông tin cá nhân chính là một trong những nguyên nhân khiến nhiều phụ huynh bị lừa đảo trong thời gian vừa qua.

“Bọn lừa đảo rất tinh vi. Gia đình phụ huynh khó khăn thì không bị gọi, đối tượng chỉ nhắm đến những gia đình có điều kiện. Sáng nay, nhân viên của trường vừa bị gọi báo con bị tai nạn phải chuyển tiền gấp. May chị ấy đã nắm được thông tin nên không có chuyển khoản.

Thực tế danh sách số điện thoại phụ huynh chỉ có giáo viên chủ nhiệm, nhân viên công nghệ thông tin và công ty dịch vụ nhắn tin biết. Bên cạnh đó, phụ huynh còn cập nhật thông tin phụ huynh từ các ngân hàng, trung tâm học ngoại ngữ... nên khó có thể biết phụ huynh bị lộ thông tin từ đâu” - Ông Đức nói.

Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, quận Gò Vấp trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo ông Đức, nhân viên công nghệ thông tin của trường chỉ cung cấp số điện thoại phụ huynh cho giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu và các đơn vị do ban giám hiệu yêu cầu nhập liệu như công an, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, công ty nhắn tin điện tử, y tế trường, tổng phụ trách, giám thị là những nơi cần liên lạc với phụ huynh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng liên tục tuyên truyền luật an ninh mạng cho nhân viên nữa nên họ biết cần phải cung cấp thông tin cho ai, ai không được cung cấp.

Trong khi đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh cho biết, không bao giờ công khai thông tin cá nhân của học sinh lẫn phụ huynh lên trang web của trường.

Trong các cuộc họp phụ huynh, nhà trường luôn nhấn mạnh, giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu sẽ liên lạc trực tiếp với phụ huynh về tình hình của con, ngoài ra không còn kênh thông tin nào khác. “Tổng phụ trách đội, giáo viên bộ môn, nhân viên y tế muốn thông tin đến phụ huynh phải thông qua giáo viên chủ nhiệm, không được trao đổi trực tiếp” - vị này nói.

“Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của phụ huynh được trường chú trọng. Khi có người gọi điện tới hỏi thông tin của giáo viên hay nhân viên, nhà trường từ chối trả lời vì không biết họ sử dụng vì mục đích gì.

Nhà trường chỉ cung cấp thông tin cho Công an TP.HCM nếu có nhu cầu, tuy nhiên phải có giấy giới thiệu. Đối với các trung tâm tới quảng cáo hoặc tổ chức chương trình, nếu yêu cầu phải có thông tin phụ huynh nhà trường từ chối làm việc” - vị này nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm