Báo Bangkok Post (Thái Lan) cho biết đoàn người biểu tình xuất phát từ ga tàu hỏa Samsen gần trụ sở đảng Dân chủ, sau đó tỏa ra các phố chính. Biểu tình làm tê liệt các hoạt động tại một số khu vực ở Bangkok. 6.600 cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh.
Nghị sĩ Suthep Thaugsuban (đảng Dân chủ) đã dẫn đầu đoàn biểu tình. Ông cho biết sẽ tiếp tục phản đối dự luật ân xá đến khi dự luật bị hủy bỏ. Ông tuyên bố người biểu tình sẽ chiếm giữ đại lộ Ratchadamnoen (khu vực bị cấm biểu tình) để gia tăng áp lực với chính phủ. Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Jurin Laksanavisit cho biết đảng Dân chủ đã soạn xong đơn kiện dự luật ân xá ra tòa án hiến pháp.
Cùng ngày, 14 hiệu trưởng của 14 trường đại học đã ra tuyên bố nhấn mạnh dự luật ân xá sẽ khiến người dân nghĩ rằng tham nhũng không phải là tội nghiêm trọng và bọn tham nhũng có thể thoát tội bằng dự luật ân xá. Trong ngày, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã gặp mặt 24 gia đình có người thân thiệt mạng trong các cuộc trấn áp người biểu tình phe áo đỏ năm 2010. Bà kêu gọi các bên xung đột chính trị hãy tha thứ cho nhau.
Trong phiên giao dịch ngày 4-11, chỉ số chứng khoán SET Index của Thái Lan giảm 2,9% xuống còn 1.388,4 điểm, mức thấp nhất trong ba tuần qua. Đồng baht cũng giảm giá trước lo ngại dự luật ân xá sẽ đẩy Thái Lan vào bất ổn chính trị.
THẠCH ANH