Cảnh giác mạo danh tổ chức Phật giáo kêu gọi từ thiện

(PLO)- Nhiều fanpage giả mạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi từ thiện xin tiền chữa bệnh cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa thông tin cảnh báo tới cộng đồng Phật tử, đạo hữu và công chúng về hiện tượng mới nổi lên gần đây trên internet: Lập fanpage giả mạo tổ chức của GHPGVN chạy quảng cáo xin tiền chữa bệnh cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Các đối tượng lập ra fanpage (trang Facebook) có tên là “Hội Phật Giáo Việt Nam”, tương tự với trang fanpage “Phật giáo Việt Nam” của Cổng thông tin Phật giáo (thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam) nhằm đăng tải kêu gọi chuyển tiền từ thiện.

Cụ thể, tại fanpage “Hội Phật Giáo Việt Nam” các đối tượng đăng tải nội dung kèm hình ảnh một cháu bé đang nằm điều trị ở bệnh viện trông rất đáng thương nhằm kêu gọi từ thiện.

"Góc chia sẻ gấp....

Mong sự chung tay của cộng đồng cả nước chung tay cứu giúp trường hợp cháu Nguyễn Phương Thảo sinh ngày 4/3/2023 tới nay cháu mới được hơn 1 tháng tuổi. Hai hôm nay cháu bị sốt, gia đình đã đưa đi viện sản nhi Hạ Long xét nghiệm chụp chiếu nhưng không vấn đề gì…".

Fanpage trên đã đăng lời kêu gọi cộng đồng chuyển tiền “từ thiện” để cứu chữa cho cháu bé với ngôn từ chạm vào lòng người: Gia đình con rất khó khăn, 6 miệng ăn trông chờ mỗi bố con làm bấp bênh hôm làm hôm nghỉ, gia đình con giờ đi thuê trọ chứ cũng không có nhà ở, rất vất vả.

Fanpage "Hội Phật Giáo Việt Nam" mạo danh với trang fanpage chính thống “Phật giáo Việt Nam” của Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm đăng tải kêu gọi chuyển tiền từ thiện. Ảnh: PGVN

Fanpage "Hội Phật Giáo Việt Nam" mạo danh với trang fanpage chính thống “Phật giáo Việt Nam” của Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhằm đăng tải kêu gọi chuyển tiền từ thiện. Ảnh: PGVN

Số tài khoản mà fanpage này (tự nhận là bố của bé Thảo) dùng để nhận tiền là: 1034943271 - Chủ tài khoản: NGUYEN XUAN TUNG tại Vietcombank.

Đáng nói, không chỉ fanpage “Hội Phật Giáo Việt Nam”, một số các fanpage khác đã cùng đăng tải nội dung này.

Fanpage chính thống “Phật giáo Việt Nam” của Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Fanpage chính thống “Phật giáo Việt Nam” của Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trao đổi vớiPLO, cư sĩ Thiện Đức, trưởng ban Biên tập Phật giáo Việt Nam cho biết, các fanpage trên đều là giả mạo và ông khẳng định: “Tổ chức Giáo hội không phải là người sáng lập và điều hành các fanpage trên và Giáo hội cũng không liên quan gì đến các hoạt động được cho là kêu gọi từ thiện ở trong các loạt bài kêu gọi trên. Các đối tượng sử dụng tên gọi và lợi dụng tính chất từ bi, từ tâm của Phật giáo để đặt tên fanpage để dễ bề dẫn dụ lừa đảo.

Vì vậy tôi mong quý phật tử đang sử dụng các trang mạng xã hội hãy thận trọng hơn, trước khi thực hiện chuyển tiền từ thiện các phật tử hãy cố gắng nhận biết những hoạt động kêu gọi đó có dùng đúng mục đích hay không. Nếu nghi ngờ những dấu hiệu lừa đảo nói trên thì hãy báo cho cơ quan công an gần nhất khi gặp tình huống tương tự”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm