Cảnh sát được huy động đến trạm BOT tránh Biên Hòa

Khoảng 9 giờ ngày 26-10, trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa (quốc lộ 1A, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) bắt đầu thu phí trở lại. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực, hàng trăm cảnh sát được huy động, có cả xe cứu thương, xe chữa cháy...

Theo ghi nhận của PV, trạm thu phí hoạt động trở lại với giá niêm yết thấp nhất là 25.000 đồng, cao nhất là 140.000 đồng/vé. Nhằm tránh tình trạng tài xế dùng tiền mệnh giá thấp để mua vé gây ùn tắc giao thông, chủ đầu tư đã bố trí khu vực gần trạm “điểm thu tiền mệnh giá nhỏ”.

Lực lượng cảnh sát được huy động để giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: VH

Bên cạnh đó, lực lượng giao thông, thanh tra giao thông và cảnh sát trật tự được huy động đứng ngay trong khu vực của trạm nhằm giữ trật tự. Nhân viên thu phí đã làm việc như thường lệ. Khu vực trạm khá yên tĩnh, không có hiện tượng trả tiền mệnh giá thấp.

Trước khi bước vào thu phí lại, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức cuộc họp bàn đến vấn đề an ninh trật tự và tuyên truyền về dự án BOT. Như vậy, sau 20 ngày tạm ngưng, BOT Biên Hòa đã hoạt động lại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm