Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ sau kỳ nghỉ Tết

Sau chuỗi ngày nghỉ tết, người dân đã bắt đầu quay trở lại làm việc. Theo đó, hàng loạt các tuyến đường cửa ngõ, các tuyến đường kết nối với TP.HCM đã bắt đầu kẹt xe.

Trong đó phải kể đến tuyến đường Quốc lộ 20, đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra tình trạng ùn ứ. Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm rãi khi đi trên đèo này.

Kẹt xe ở khu vực đèo Bảo Lộc. Ảnh: THU TRINH.

Tiếp đến, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến đường kết nối với cửa ngõ phía Đông cũng kẹt xe nghiêm trọng. Hàng ngàn ô tô xếp hàng chờ qua trạm thu phí Long Phước. Tình trạng kẹt xe này kéo dài hàng giờ liền.

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe. Ảnh: THU TRINH.

Hàng ngàn xe xếp hàng qua trạm thu phí. Ảnh: THU TRINH.

Kẹt xe nhiều giờ liền trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: THU TRINH.

Ảnh: THU TRINH.

Trao đổi với PV PLO, đại diện đơn vị quản lý và khai thác VEC E cho biết hiện nay đơn vị chưa có phương án xả trạm.

Ghi nhận của PV tại Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, người dân trở về thông qua bến xe này khá vắng vẻ. Lượng hành khách, xe khách vào bến rất ít. Bến xe vắng hoe, thậm chí có phần vắng hơn những ngày trước Tết Nguyên đán.

Bến xe Miền Đông vắng hoe chiều ngày 6-2. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Rất ít hành khách tới bến xe. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Bến xe vắng hoe. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Sảnh bán vé cũng vắng khách. Ảnh: ĐT.

Bến xe Miền Đông dự đoán đêm ngày 6-2, rạng sáng 7-2 sẽ có hơn 500 xe quay trở lại TP.HCM, thông qua Bến xe Miền Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm