Cấp bách thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo từ các đơn vị, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết cần khẩn trương triển khai dự án cải tạo rạch này.

Ông Nguyễn Thành Phong khảo sát tại cầu rạch Lăng (đường Phạm Văn Đồng). Ảnh: NGUYỄN CHÂU

“Dự án này cần triển khai cấp bách, dự án giải quyết được nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, góp phần tổ chức lại dân cư trên địa bàn của quận Bình Thạnh, giải quyết được vấn đề về giao thông, góp phần chỉnh trang đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường” - ông Phong nói.

Liên quan vấn đề di dời, ông Phong chỉ đạo các đơn vị có liên quan phải có phương án tổ chức lại dân cư, bố trí chỗ ở mới hợp lý cho người dân.

Ông Nguyễn Thành Phong kiểm tra phương hướng thực hiện dự án. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Một trong những khó khăn của dự án là vấn đề về nguồn vốn, lãnh đạo TP cho biết sẽ làm việc lại với trung ương để xin hỗ trợ thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, đã báo cáo tổng quan về dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), quận Bình Thạnh và Gò Vấp.

Theo đó, mục tiêu của dự án là cải tạo thoát nước, môi trường rạch Xuyên Tâm, kết hợp xây dựng đường giao thông mới dọc theo hai bên rạch nhằm cải thiện tình hình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến, thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của TP.

“Tổng chiều dài tuyến rạch là 8,2 km, trong đó tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến cửa sông Vàm Thuật và ba tuyến phụ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.352 tỉ đồng, trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 4.859 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 3.866 tỉ đồng. Số trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án là 2.196 hộ và một tổ chức” - ông Dũng nói.

Một đoạn rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nhà ven kênh rạch. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Một đoạn rạch ở khu vực quận Bình Thạnh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

 

Theo ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Việc cải tạo kênh rạch là chương trình mà TP đã làm từ hơn 20 năm nay, thời gian vừa qua TP cũng đã nỗ lực rất nhiều nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. TP sẽ tiếp tục thực hiện những nội dung liên quan đến cải tạo kênh rạch.

“TP đã được chủ trương cải tạo rạch Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên, TP sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ này. TP sẽ có những bài toán để phát huy nguồn lực của xã hội để cùng cải tạo rạch Xuyên tâm, rạch Văn Thánh. Để đạt được điều này, TP rất mong được sự ủng hộ của người dân để thực hiện” - ông Bình nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm