Cặp gấu trúc con đầu tiên chào đời trong năm 2020 ở Trung Quốc

Trưa và chiều ngày 17-3, gấu trúc mẹ Fu Wa đã hạ sinh một cặp gấu trúc con tại Cơ sở nghiên cứu sinh sản cho gấu trúc khổng lồ ở TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, báo China Daily đưa tin.

Đây là những con gấu trúc đầu tiên chào đời trong năm 2020 và là những con gấu trúc được sinh ra trong thời điểm sớm nhất trong năm. 

 Gấu trúc mẹ Fu Wa đã hạ sinh cặp gấu trúc con ở một cơ sở nghiên cứu tại TP Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nguồn: IPANDA

Theo China Daily, cặp gấu trúc con là hai gấu trúc đực. Con đầu tiên có cân nặng 159,8 g, chào đời lúc 12 giờ 57 phút và con thứ hai có cân nặng 119,5 g, chào đời lúc 3 giờ 10 phút chiều cùng ngày.

Hiện tại, cả gấu trúc mẹ và hai gấu trúc con đang trong điều kiện sức khỏe tốt. Gấu trúc mẹ đã cho con của nó bú sữa trực tiếp lần đầu tiên.

Gấu trúc mẹ Fu Wa chuẩn bị tròn 17 năm tuổi. Fu Wa đã hạ sinh 8 gấu trúc con, trong đó có 3 lần sinh đôi.

Theo chuyên gia Wu Kongju của cơ sở nghiên cứu trên, việc gấu trúc sinh sản vào mùa xuân là hiếm gặp. 

Cặp gấu trúc con chào đời ngày 17-3 ở cơ sở nghiên cứu gấu trúc Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: CHINA DAILY

Gấu trúc khổng lồ (thường được gọi là gấu trúc) là biểu tượng của Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) từ năm 1961.

Đây là loài động vật đặc hữu, phân bố tại các cánh rừng ôn đới ở tây nam Trung Quốc. Dù thuộc bộ động vật ăn thịt, hầu hết khẩu phần ăn của gấu trúc là tre. Chúng có thể ăn tới 12-38 kg tre mỗi ngày.

Gấu trúc con có kích thước chỉ bằng một que bơ và thường có khối lượng chỉ bằng 1/900 mẹ của chúng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm