Cập nhập tình hình sức khỏe cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sau khi nghi bị nhắm bắn

(PLO)- Các hãng truyền thông địa phương cho biết hiện cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe không có dấu hiệu sinh tồn và đang trong tình trạng ngừng hô hấp và tim.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-7, cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu sau khi gục ngã trong lúc đọc bài phát biểu trước đám đông tại TP Nara, miền tây nước Nhật, theo tin từ đài NHK.

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe ngã sau khi nghi bị bắn tại TP Nara (Nhật) sáng 8-7. Ảnh từ màn hình đài NHK

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe ngã sau khi nghi bị bắn tại TP Nara (Nhật) sáng 8-7. Ảnh từ màn hình đài NHK

Theo NHK, một âm thanh giống như một tiếng súng đã được nghe thấy vào thời điểm đó và một nam nghi phạm đã bị bắt giữ tại hiện trường.

Một phóng viên NHK có mặt tại hiện trường cho biết họ nghe thấy hai tiếng nổ liên tiếp trong khi cựu Thủ tướng Abe đang phát biểu.

Tờ Jiji đưa tin ông Abe bị chảy máu ở cổ và bất tỉnh ngay sau khi tiếng súng vang lên.

Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ảnh: REUTERS

“Một sở cứu hỏa địa phương cho biết cựu Thủ tướng Abe dường như đang trong tình trạng ngừng hô hấp và tim” - theo đài NHK. Đây một thuật ngữ được sử dụng ở Nhật trước khi bác sĩ xác nhận thông tin xấu nhất với sức khỏe người được đưa vào viện cấp cứu.

Hãng tin AFP cho biết đã liên lạc sở cứu hỏa và cảnh sát nhưng chưa có xác nhận ngay lập tức về tình trạng ông Abe.

Các hãng truyền thông địa phương cho biết hiện cựu Thủ tướng Nhật không có dấu hiệu sinh tồn (thuật ngữ chỉ các chỉ số chức năng sống trên cơ thể người, bao gồm: thân nhiệt, mạch, huyết áp, nhịp thở và nồng độ bão hòa oxy trong máu).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm