Cập nhật kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Cộng hòa đạt một số thắng lợi nhưng không có ‘làn sóng đỏ’

(PLO)- Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ đang đi đến chặng cuối, đảng Cộng hòa tiến gần hơn đến việc đảm bảo đa số tại Hạ viện nhưng số ghế Thượng viện vẫn đang cân bằng giữa hai đảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ tính đến ngày 9-11 cho thấy mặc dù đảng Cộng hòa tiến gần hơn đến việc đảm bảo đa số tại Hạ viện nhưng số ghế ở Thượng viện vẫn đang cân bằng giữa Cộng hòa và Dân chủ, không xuất hiện “làn sóng đỏ” như nhiều người dự đoán, theo hãng tin Reuters.

Hiện đảng Cộng hòa đã giành được 49 ghế ở Thượng viện trong khi đảng Dân chủ thắng 48 ghế. Với kết quả hiện tại phe Cộng hòa cần phải có thêm 3 ghế để kiểm soát Thượng viện, nếu phe Dân chủ muốn bảo toàn quyền kiểm soát họ cần thêm 2 ghế.

Bang Georgia nhiều khả năng phải tổ chức thêm vòng bầu cử Thượng viện lần 2 vì cả hai ứng viên đều không đạt được ngưỡng 50% số phiếu cần thiết để chiến thắng. Hai bang Nevada và Arizona chưa công bố kết quả, ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn trước ở Arizona và ứng viên Cộng hòa dẫn trước ở Nevada.

Trong cuộc đua vào Hạ viện, mỗi đảng cần 218/435 ghế để giành thế đa số. Tính đến hiện tại, đảng Cộng hòa đã giành được 204 ghế trong khi Dân chủ có được 187 ghế. Vẫn còn hơn 40 cuộc đua chưa có kết quả nên cơ hội vẫn còn với phía Dân chủ.

Kết quả như hiện tại cũng sẽ cho phép đảng Cộng hòa tác động đến các chính sách của Tổng thống thuộc đảng Dân chủ là ông Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận về kết quả bầu cử giữa kỳ năm 2022 một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C. ngày 9-11. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden thảo luận về kết quả bầu cử giữa kỳ năm 2022 một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C. ngày 9-11. Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng, ông Biden cam kết sẽ làm việc với các đảng viên Cộng hòa và nói rằng thành tích cao bất ngờ của đảng Dân chủ chính là sự chứng thực cho 2 năm đầu cầm quyền của ông.

“Tôi nghĩ rằng người dân Mỹ mong đợi những người Cộng hòa sẵn sàng làm việc với tôi” - ông nói. Ông cũng nhắc lại ý định tái tranh cử vào năm 2024 nhưng cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào đầu năm sau.

Kết quả bầu cử tối qua cho thấy đảng Cộng hòa đã không đạt được “làn sóng đỏ” như kỳ vọng.

Cựu Tổng thống Donald Trump nói về kết quả này: “Mặc dù cuộc bầu cử ngày hôm qua có đôi phần đáng thất vọng, nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, đó là một chiến thắng rất lớn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm