Cấp thiết bảo vệ và phát huy vai trò nghề làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận

(PLO)-  Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH,TT & DL tỉnh Ninh Thuận đang có những kế hoạch bảo tồn và phát huy vai trò nghề làm gốm của người Chăm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-5, UBND Tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức buổi họp báo thông báo về Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" và Lễ hội Nho Vang Ninh Thuận năm 2023 tại TP.HCM

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Ninh Thuận phát biểu. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Ninh Thuận phát biểu. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ Tịch UBND tỉ¹nh Ninh Thuận cho biết: "Trong năm 2023, tỉnh Ninh Thuận lên kế hoạch tổ chức sự kiện Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp' và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận với một chuỗi các hoạt động kéo dài trong một tuần, vào khoảng trung tuần tháng 6-2023.

"Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của tỉnh trong năm 2023 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để quảng bá du lịch Ninh Thuận; xây dựng thương hiệu Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận độc đáo, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, giới thiệu các sản phẩm đặc thù đến du khách, nâng cao trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương đã được quốc tế công nhận" – ông Biên cho hay.

Dự kiến sẽ có 2,7 triệu lượt khách đến với tất cả các hoạt động tại lễ hội năm nay.

Vấn đề bảo tồn và phát huy vai trò của làng gốm Bàu Trúc tại tỉnh Ninh Thuận được nhiều người đặc biệt quan tâm. Ảnh: TL

Vấn đề bảo tồn và phát huy vai trò của làng gốm Bàu Trúc tại tỉnh Ninh Thuận được nhiều người đặc biệt quan tâm. Ảnh: TL

Cũng tại buổi họp báo nhiều thực trạng, ý kiến được chia sẻ tại chương trình. Trong đó, vấn đề bảo tồn và phát huy vai trò nghề làm gốm của người Chăm tại tỉnh Ninh Thuận được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ với PLO về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hòa, GĐ Sở VH,TT&DL tỉnh Ninh Thuận cho biết: "Đối với vấn đề này Sở VH,TT&DL tỉnh Ninh Thuận cũng đã lên kế hoạch.

Theo đó, Sở sẽ giao cho địa phương tuyên truyền vận động các thế hệ trẻ nhất là nữ bởi vì nghề làm gốm này chỉ có nữ làm vì các nghệ nhân của nghề cũng đã lớn tuổi và tổ chức thường xuyên các lớp truyền dạy kỹ thuật làm gốm. Làm sao để những bạn trẻ người Chăm đặc biệt là nữ giới nhận thức về điều này góp phần bảo tồn nghệ thuật làm gốm của người Chăm.

Bên cạnh đó, quy hoạch các vùng đất để tạo nguyên liệu và đảm bảo nguồn nguyên liệu không bao giờ bị cạn kiệt".

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH, TT & DL tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH, TT & DL tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Đồng thời, ông Hòa cũng cho rằng nếu bảo tồn không thì giá trị của làng gốm sẽ không bật lên được giá trị của mình vì vậy tỉnh Ninh Thuận cũng đưa ra kế hoạch phát huy vai trò của làng gốm và phương hướng hiện nay là các di sản phải được phát huy giá trị để phát triển du lịch.

"Thời gian tới Sở VH,TT&DL sẽ tham mưu giao cho huyện tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng cho làng gốm. Chú ý nhiều hơn về vấn đề vệ sinh môi trường và dịch vụ, phục vụ cho du khách đến.

Cụ thể, khi du khách đến phải sản phẩm trưng bày hoặc biểu diễn nghệ thuật và đặc biệt là phải cho du khách trải nghiệm, các nghệ nhân sẽ hướng dẫn cho du khách làm gốm mới thu hút du khách.

Cuối cùng mọi hoạt động đều phải gắn với văn hoá người Chăm. Văn hoá của người Chăm ở đây là văn hoá ẩm thực, hát múa,… để phục vụ cho du khách” – ông Nguyễn Văn Hòa chia sẻ.

Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho -Vang Ninh Thuận năm 2023 được diễn ra từ ngày 13-6 đến ngày 18-6-2023.

Lễ khai mạc sự kiện này được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 15-6 và lễ bế mạc vào lúc 20h00 ngày 18-6 tại Quảng trường - Tượng đài 16 tháng 4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Trong đó, Lễ hội Nho và Vang là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 2 năm 1 lần.

Năm nay, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: Lễ hội ẩm thực và cuộc thi đầu bếp được tổ chức lần đầu tại Ninh Thuận; Hội thảo phát triển giá trị cây nho, đặc biệt tìm giải pháp nâng cao chất lượng, phong phú sản phẩm từ nho;

Ngoài ra, còn có Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm của người Chăm - loại hình nghệ thuật đặc sắc cần khẩn trương bảo tồn, gìn giữ và phát huy các hoạt động thể thao địa hình trên cát phù hợp với đặc điểm địa lý đặc trưng của Ninh Thuận;...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm