Cậu bé hai tuổi bị bỏ đói suýt chết vì nghi là phù thủy

Cậu bé hai tuổi bị bỏ đói suýt chết vì nghi là phù thủy ảnh 1
Hope được cô Loven phát hiện khi đang lang thang trên đường phố (Nguồn: Independent) 

Cậu bé tên là Hope, được người phụ nữ tên Anja Ringgren Loven, một nhân viên từ thiện người Đan Mạch phát hiện và cứu sống. 

Cô cho hay cậu bé được phát hiện trong tình trạng trên người không mảnh vải che thân, đang lang thang trên đường phố hôm 31-1, theo Independent.

Cậu bé hai tuổi bị bỏ đói suýt chết vì nghi là phù thủy ảnh 2
 Cô Loven quấn chăn cho em rồi đưa tới bệnh viện gần nhất (Nguồn: Independent)

Sau đó, cô tiến lại gần cậu bé, cho cậu bé thức ăn và nước uống, rồi lấy mền phủ quanh người Hope rồi đưa vào bệnh viện gần nhất.

Hốc mắt bé trũng sâu, cơ thể suy dinh dưỡng nặng. Cậu bé đã sống vất vưởng nhờ ăn rác trong tám tháng qua.

Cậu bé hai tuổi bị bỏ đói suýt chết vì nghi là phù thủy ảnh 3
Hope sống vất vưởng nhờ ăn rác trong suốt tám tháng qua (Nguồn: Independent) 

Cô Loven là người sáng lập Quỹ từ thiện Giáo dục và Phát triển trẻ em châu Phi cách đây ba năm, với mục đích giúp đỡ những trẻ em bị cộng đồng xa lánh, thậm chí sát hại vì bị cho là phù thủy.

Cậu bé hai tuổi bị bỏ đói suýt chết vì nghi là phù thủy ảnh 4
Cậu bé được tắm rửa sạch sẽ (Nguồn: Independent) 

"Hàng ngàn trẻ em đang bị buộc tội là phù thủy. Chúng tôi thấy nhiều cảnh tra tấn trẻ em khiến chúng sợ hãi, thậm chí tử vong", Loven viết trên Facebook kèm ảnh cho Hope uống nước và kêu gọi ủng hộ tiền chữa trị cho cậu bé.

Cậu bé hai tuổi bị bỏ đói suýt chết vì nghi là phù thủy ảnh 5
 Hope đang dần hồi phục (Nguồn: Independent)

Trong bệnh viện, Hope đã được y bác sĩ trong bệnh viện tẩy giun, truyền máu.

"Tình trạng của Hope đang ổn định. Bé đã tự ăn được và phản ứng tốt với thuốc, thậm chí có thể chơi đùa với con trai cô" - Loven cho biết. Cô Loven nói rằng Hope là một cậu bé mạnh mẽ.

Cậu bé hai tuổi bị bỏ đói suýt chết vì nghi là phù thủy ảnh 6
 Loven nói rằng Hope là một cậu bé mạnh mẽ (Nguồn: Independent)

Hai ngày sau khi kêu gọi quyên góp trên Facebook, cô đã nhận được 1 triệu USD tiền quyên góp khắp thế giới.

"Với số tiền này, ngoài việc chữa trị tốt nhất cho Hope, chúng tôi có thể xây dựng một phòng khám và cứu thêm nhiều trẻ em nữa" - Loven nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm