Cây cầu treo này sẽ giúp nhân dân các xã Đăk Ang, Đăk Nông, Đăk Dục có đường giao thông đi lại lao động sản xuất và học sinh đi học trước mùa mưa bão.
Hiện tại có rất nhiều thôn, xã trên địa bàn huyện Ngọc Hồi gặp khó khăn khi qua lại trên sông Pô Kô, do hậu quả cơn bão số 9 cuốn trôi các cây cầu. Nhiều tháng qua, để đi lại sản xuất và đến trường học tập, bà con và học sinh trong khu vực đã tự làm nhiều đường cáp treo để qua sông rất nguy hiểm.

Sáng 7-6-2010, qua khảo sát thực tế và căn cứ vào tình hình thực địa, đoàn công tác (gồm lãnh đạo công an tỉnh và UBND huyện Ngọc Hồi) đã quyết định chọn đoạn nối liền giữa thôn Kà Nhảy thuộc xã Đăk Nông và 2 thôn Đăk B Lái, Đăk Rơ Me thuộc xã Đăk Ang làm địa điểm thực hiện công trình. Cầu được xây dựng có qui mô cầu treo dân sinh bắc qua sông Pô Kô.
Theo hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công, cầu treo này được xây dựng nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, cách trung tâm huyện Ngọc Hồi khoảng 18km. Cầu có tổng chiều dài 120 mét, chiều rộng 1,2 mét, tải trọng lên đến trên 0,5 tấn. Dự kiến khoảng trung tuần tháng 6-2010 sẽ khởi công xây dựng để kịp thời đưa vào phục vụ nhân dân, học sinh và kinh phí dự toán xây cầu sẽ lên đến 1 tỉ 580 triệu đồng. Nhiều vùng nông thôn ở Kon Tum vẫn đang rất cần được giúp đỡ xây cầu, rất mong các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ chương trình này.
Theo Thái Hòa (CATP)