Chạm mũ bảo hiểm vào người nhau cũng thành án mạng

(PLO)- Chỉ vì trong lúc đội mũ bảo hiểm vô tình đụng trúng vào người khác, những người đàn ông sau cuộc nhậu đã đánh nhau dẫn đến án mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Nam (47 tuổi, ngụ xã Ea Toh, huyện Krông Năng) 11 năm tù về tội giết người.

Trần Văn Nam
Trần Văn Nam tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: AX

Theo cáo trạng, ngày 10-4, tại nhà chị Thái Thị Hường (42 tuổi, ngụ thôn Tân Kỳ, xã Ea Toh, huyện Krông Năng) có tổ chức ăn nhậu. Trong bàn nhậu có anh BHQ (46 tuổi, ngụ cùng xã), Nam và Trần Văn Đàn (44 tuổi - là em trai của Nam).

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đã uống rượu say thì Đàn lấy xe máy của mình về nhà. Tuy nhiên, khi Đàn đưa mũ bảo hiểm lên đội thì vô tình trúng vào người Q.

Cho rằng bị đánh, Q giật lấy mũ bảo hiểm đánh một cái vào vùng trán của Đàn. Thấy vậy, Nam chạy ra can ngăn thì giữa Nam và Q xảy ra xô xát, đánh nhau. Nam lấy khúc cây cà phê gần đó đánh một cái vào đầu Q khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Q tử vong là do vỡ sọ, dập não dẫn đến suy hô hấp, tuần hoàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm