Chàng trai 20 tuổi đạt giải nhất cuộc thi viết nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Sbooks

(PLO)- Vượt qua hàng trăm tác giả, Lê Văn Nhân đạt giải nhất cuộc thi viết "Thương nhau đến ngày sau" nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Sbooks. 

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, Sbooks đã tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải trong cuộc thi viết Thương nhau đến ngày sau tại TP.HCM.

Đây là cuộc thi viết nhằm tri ân 5 năm Sbooks ghi dấu trong lĩnh vực xuất bản, với sự góp bút của các độc giả trên cả nước, được tổ chức từ 1-10-2022 và kéo dài đến 1-5-2023.

le-van-nhan.jpg
BTC trao giải cho tác giả trẻ Lê Văn Nhân sinh năm 2003. Ảnh: VĂN HÀ

Trải qua 2 tháng xét duyệt, BGK đã chọn ra 1 giải nhất và 5 giải khuyến khích, không có giải nhì và ba. Theo đó, tác giả Lê Văn Nhân, sinh viên Đại học An Giang đạt giải nhất với tác phẩm Cúc ơi.

Giải khuyến khích thuộc về tác phẩm Thương nhau đến kiếp sau vẫn còn (Trương Thị Hồng Ly), Thương (Hoàng Ngọc Thanh), Thanh âm của nắng (Quách Thái Di), Tôm tép đồng quê (Chung Tiến Lực) và Thương hoài sử Việt (Vĩnh Hoài).

Nhận xét về các tác phẩm dự thi, nhà văn Tống Phước Bảo, trưởng BGK cuộc thi cho biết, bước ra từ cuộc thi này, các tác phẩm đã lắng lại trên trang sách này như một điều tất yếu bởi những câu chữ đong đầy cảm xúc luôn cần lưu lại và chuyển tải đến bạn đọc.

"Có rất nhiều điều mà tưởng chừng như giản đơn của cuộc sống, nhưng khi đọc lại, tin chắc bạn đọc sẽ tìm thấy chính mình đâu đó trong những câu chuyện, lời thơ…" – nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ.

Tác giả Lê Văn Nhân sinh năm 2003, cho biết: "Dù đã biết trước kết quả từ trước nhưng đến khi đứng đây em vẫn chưa thể tin mình có thể đạt được giải trong dịp quan trọng như thế này. Và niềm hạnh phúc đến đây được chung vui với tất cả mọi. Cảm ơn Sbooks đã tạo cơ hội cho những cây viết trẻ tụi em có được thử sức qua sân chơi này và bày tỏ được suy nghĩ của mình".

thuong-nhau-den-ngay-sau.jpg
Tác phẩm "Thương nhau đến ngày sau"

Nhân dịp này, Sbooks đã cho ra mắt 2 ấn phẩm Thương nhau đến ngày sauTruyện ngắn đặc sắc 2023.

Thương nhau đến ngày sau gồm 31 tác phẩm được chọn lựa từ hàng trăm tác phẩm gửi về dự thi.

Với Truyện ngắn đặc sắc 2023, đây là tác phẩm nằm trong dự án tuyển chọn Truyện ngắn đặc sắc hằng năm. Tác phẩm quy tụ những cây bút đình đám như Võ Thị Xuân Hà, Y Ban, Bích Ngân, Nguyễn Ngọc Tư, Vũ Thanh Lịch, Tống Ngọc Hân, Trầm Hương cùng các cây viết trẻ đang dần khẳng định bút lực trong những năm qua như Nguyễn Thị Kim Hòa, Trần Thị Tú Ngọc, Lữ Mai, Lê Vi Thủy, Kiều Duy Khánh, Nguyễn Luân...

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam khi đọc truyện ngắn Chợ ký ức của Trần Thị Tú Ngọc đã để lại lời bình: "…Một đời sống chứa đựng nỗi đau buồn và những vẻ đẹp trào nước mắt”.

truyen-ngan-dac-sac-2023.JPG
Truyện ngắn đặc sắc 2023 cũng là thương hiệu của Sbooks

Góp mặt trong Truyện ngắn đặc sắc 2023, nhà văn Tống Phước Bảo nhận định tuyển tập này ghi được một dấu ấn trong văn chương và tạo nên thương hiệu cho Sbooks.

Trải qua 5 năm thành lập, Sbooks của nhà sáng lập trẻ Nguyễn Anh Dũng đã đưa ra thị trường hàng triệu bản sách với đa dạng dòng sách, từ văn học, thiếu nhi tới kỹ năng phát triển bản thân.

Tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Anh Dũng xúc động chia sẻ: "5 năm qua, đã có những thời điểm vô cùng khó khăn và tôi tưởng như mình không thể thực hiện được sứ mệnh "Lan tỏa trí tuệ" mà mình luôn tâm niệm nữa.

nguyen-anh-dung1.JPG
Nhà sáng lập Sbooks Nguyễn Anh Dũng chia sẻ tại lễ kỷ niệm

May mắn là tôi luôn có những người đồng hành tuyệt vời. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn và mượn dịp này để có thể tri ân tới toàn thể những người mà tôi yêu quý, tin tưởng, kính trọng".

Chia sẻ về định hướng trong 5 năm tiếp theo, nhà sáng lập Sbooks Nguyễn Anh Dũng cũng chỉ ra mục tiêu của Sbooks là 5 tủ sách gồm chữa lành, minh triết phương Đông, tự lực phát triển bản thân, quà tặng cuộc sống và văn học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm