Cháy hộp đêm Mỹ, thương vong tăng lên 33 người

Trong cuộc họp báo ngày 4-12, cảnh sát trưởng hạt Alameda (bang California) Ray Kelly xác nhận ít nhất 33 người đã chết trong vụ cháy hộp đêm Oakland Ghost Ship ở TP Oakland khuya 2-12.

Đa số nạn nhân thiệt mạng trong bữa tiệc thảm họa này đều là thanh niên trong khoảng 30 tuổi, theo CNN. Tuy nhiên cũng có một số nạn nhân chưa đến tuổi thành niên. Nhiều nạn nhân là công dân nước ngoài, hiện chính quyền Alameda đang liên hệ với các đại sứ quán và lãnh sự nước ngoài.

Tòa nhà Oakland Ghost Ship sau vụ cháy khủng khiếp khuya 2-12.

Tòa nhà Oakland Ghost Ship sau vụ cháy khủng khiếp khuya 2-12. Ảnh: REUTERS

Số thương vong sẽ chưa dừng ở đây khi mới chỉ 30% diện tích tòa nhà hai tầng Oakland Ghost Ship được nhân viên cứu hộ tìm kiếm.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại tòa nhà hai tầng Oakland Ghost Ship ở Oakland (California) ngày 4-12. Ảnh: CNN

Nhân viên cứu hộ làm việc tại tòa nhà hai tầng Oakland Ghost Ship ở Oakland (California) ngày 4-12. Ảnh: CNN

Công tác cứu hộ diễn ra khá chậm chạp và khó khăn vì tòa nhà sau khi bị cháy trở nên rất thiếu an toàn. Trần nhà đã sập xuống tầng thứ hai, một phần tầng hai đã sập xuống tầng một.

Bên trong tòa nhà Oakland Ghost Ship ở Oakland (California) trước khi bị cháy. Ảnh: CNN

Bên trong tòa nhà Oakland Ghost Ship ở Oakland (California) trước khi bị cháy. Ảnh: CNN

Việc nhận diện nạn nhân sẽ phải mất hàng tuần. Hiện mới chỉ bảy nạn nhân được nhận diện. Nhà chức trách đề nghị các gia đình nạn nhân thu thập mẫu ADN của con em mình hỗ trợ công tác nhận diện.

Tòa nhà Oakland Ghost Ship ở Oakland (California) trước khi bị cháy. Ảnh: AP

Tòa nhà Oakland Ghost Ship ở Oakland (California) trước khi bị cháy. Ảnh: AP

Thị trưởng TP Oakland Libby Schaaf cho biết văn phòng công tố hạt Alameda đã mở cuộc điều tra hình sự vụ cháy.

Đây là vụ cháy kinh hoàng nhất ở Oakland. Vụ cháy cướp đi sinh mạng nhiều nhất ở Oakland trước đó là vào năm 1991 với 25 người chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm