Chelsea dưới triều đại Boehly, một người Nga xuất sắc ra đi

(PLO)- Thượng tầng của Chelsea bắt đầu bị "phá dỡ và cấu trúc lại".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CLB thành London Chelsea đã chính thức thuộc về của tỉ phú Mỹ Todd Boehly. Bây giờ, nhà quản trị xuất sắc thời Abramovich và là đồng hương của tỉ phú này là Marina Granovskaya đã ra đi.

Dưới triều đại Abramovich, nhà quản trị nữ xuất sắc người Nga này là cánh tay mặt của ông Abramovich và đưa CLB này lên tầm cao đẳng cấp thế giới về cung cách làm ăn lẫn quản trị và nhất là thành tích, như vô địch Champions League và vô địch FIFA Club World Cup.

Bà Marina Granovskaya bắt tay HLV Mourinho thời chiến lược gia này làm Chelsea. Ảnh: Getty

Marina Granovskaya bắt tay HLV Mourinho thời chiến lược gia này làm Chelsea. Ảnh: Getty

Marina Granovskaya rời Chelsea, ông chủ mới đưa chủ tịch Bruce Buck lên ngồi ghế tạm quyền của Granovskaya, tức giám đốc.

Trong bài phát biểu của mình, Teddy Boehly nói: “Cám ơn Marina qua những năm tháng cô ấy đã điều hành Chelsea một cách xuất sắc nhất để đưa CLB lên tầm cao. Tôi chúc cô ấy tiếp tục gặt hái được những thành công trong những kế hoạch tương lai của mình”.

Chelsea dưới triều đại Boehly, một người Nga xuất sắc ra đi ảnh 2

Bà Marina là nhà quản trị xuất sắc, đã có thông tin bà đi đầu quân cho CLB khác. Ảnh: Getty

Marina Granovskaya mang hai quốc tịch Nga và Canada, bà ngồi vào ghế giám đốc Chelsea năm 2003. Thời điểm Abramovich tiếp quản Chelsea, bà có vai trò lớn trong các vụ chuyển nhượng cầu thủ, quản trị hướng đi, phát triển của Chelsea và lập các kế hoạch tương lai dài hơi cho CLB.

CLB Chelsea hiện nay do rất nhiều các tỉ phú làm cổ đông lớn. Ngoài Tedd Boehly, còn có Hansjorg Wiss, Jonathan Goldstein, Mark Walter, Jose Feliciano.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm