Tuchel đau đầu với tuyến phòng ngự vỡ toang của Chelsea

(PLO)-  The Blues của chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel đang thực sự cần sự hỗ trợ từ hàng phòng ngự, với các trung vệ Antonio Rudiger và Andreas Christensen đều đã xác nhận sẽ rời đi dưới dạng cầu thủ tự do.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chelsea có lẽ không thể ký được hợp đồng với hậu vệ năng động Marcel Halstenberg của RB Leipzig, người gần như đã đạt được thỏa thuận mới tại Red Bull Arena. Điều đó gây rất nhiều khó khăn cho HLV Tuchel khi những hậu vệ quen thuộc của ông đã và sẽ rời đi.

Rudiger đã gia nhập đội vô địch UEFA Champions League và vô địch La Liga mùa giải qua là Real Madrid. Christensen, trong khi đó, đang chờ đợi để được đăng ký vào đội hình của đại kình địch Real Madrid là Barcelona. Vẫn còn đó sự không chắc chắn về tương lai của đội trưởng CLB là Cesar Azpilicueta và hậu vệ trái Marcos Alonso.

Nhà báo chuyên về chuyển nhượng Fabrizio Romano chia sẻ rằng Alonso đang nhắm đến việc chuyển đến Barcelona trong khi ESPN khẳng định Azpilicueta cũng muốn gia nhập cùng với anh ấy tại Nou Camp.

Marcel Halstenberg không có nhiều khả năng đầu quân cho Chelsea thay thế "hòn đá tảng" Rudiger. Ảnh: CGI.

Marcel Halstenberg không có nhiều khả năng đầu quân cho Chelsea thay thế "hòn đá tảng" Rudiger. Ảnh: CGI.

Do đó, một cuộc đại tu hàng thủ là điều được dự đoán ở Stamford Bridge và một trong những cái tên được liên hệ là Halstenberg. Sự linh hoạt của cầu thủ 30 tuổi có thể cực kỳ có lợi cho Thomas Tuchel khi anh có thể chơi ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Tuy nhiên, Marc Behrenbeck đưa tin rằng hậu vệ người Đức sẽ đảm bảo một hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với RB Leipzig, chấm dứt mọi sự quan tâm từ Chelsea.

The Blues được cho là đã tổ chức các cuộc đàm phán cụ thể về việc ký hợp đồng với Halstenberg dưới dạng cầu thủ tự do nhưng anh có vẻ không muốn đi mà sẽ ở lại Bundesliga. Halstenberg đã có 199 lần ra sân cho Leipzig, ghi 14 bàn và đóng góp 23 đường kiến ​​tạo kể từ khi gia nhập từ FC St. Pauli vào năm 2015.

Một hậu vệ khác của RB Leipzig tiếp tục được liên hệ chuyển tới Chelsea trong mùa hè này là Josko Gvardiol. Cầu thủ 20 tuổi người Croatia đã có một mùa giải tuyệt vời tại Red Bull Arena, ra sân 46 lần, ghi được hai bàn thắng và đóng góp ba đường kiến ​​tạo.

Chelsea đang đối diện với một cuộc chảy máu tài năng sau một mùa giải đầy biến động. Ảnh: CGI.

Chelsea đang đối diện với một cuộc chảy máu tài năng sau một mùa giải đầy biến động. Ảnh: CGI.

Theo Daily Mail, Chelsea là đội dẫn đầu yêu thích cho Gvardiol nhưng hiện đã vấp phải một sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ cùng thành phố London là Tottenham Hotspur. Gvardiol không có điều khoản giải phóng hợp đồng tại Leipzig và đội bóng Bundesliga dự kiến ​​sẽ chấp nhận để cho trung vệ ấn tượng này ra đi với một mức giá ở mức khá.

Transfermarkt định giá hậu vệ Croatia ở mức 27 triệu bảng nhưng Chelsea có thể sẽ phải trả nhiều hơn với việc Leipzig muốn giữ chân trung vệ này. Hậu vệ trẻ giàu tiềm năng còn bốn năm hợp đồng hiện tại với đội bóng Đức khi mới chỉ gia nhập CLB vào mùa hè năm ngoái từ Dinamo Zagreb.

Sau khi thuộc quyền sở hữu mới của ông chủ Todd Boehly, người đã chấp nhận bỏ ra hầu bao khủng khi mua lại đội bóng với giá 4,25 tỷ bảng, The Blues đã sẵn sàng chi lớn vào mùa hè này. Điều quan tâm lớn nhất của Tuchel là củng cố hàng hậu vệ cho cuộc đua khốc liệt ở mùa giải mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm