Động thái lạ của Lewandowski

(PLO)-  Robert Lewandowski đang cân nhắc sử dụng luật "phán quyết của Webster" để rời Bayern Munich để anh có thể thực hiện giấc mơ chuyển đến Barcelona vào mùa hè này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền đạo 33 tuổi đã ghi 50 bàn trong 46 lần ra sân cho Bayern Munich trong chiến dịch vừa qua của CLB, giúp đội bóng xứ Bavaria giành chức vô địch Bundesliga thứ 10 liên tiếp.

Tuy nhiên, tiền đạo huyền thoại người Ba Lan không giấu giếm chuyện anh rất muốn rời khỏi sân Allianz Arena. Anh nói với các phóng viên khi làm nhiệm vụ quốc tế với Ba Lan (theo BBC Sport): "Có một điều chắc chắn rằng là câu chuyện của tôi với Bayern Munich đã kết thúc".

Lewandowski, người chỉ còn một năm trong hợp đồng hiện tại, chia sẻ thêm: "Sau tất cả những gì đã xảy ra trong những tháng gần đây, tôi không thể tưởng tượng được sự hợp tác tốt hơn giữa tôi và đội bóng nữa. Tôi nhận thấy một vụ chuyển nhượng sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai bên".

Tiền đạo người Ba Lan quyết định rời khỏi Allianz Arena. Ảnh: CGI.

Tiền đạo người Ba Lan quyết định rời khỏi Allianz Arena. Ảnh: CGI.

Nhà đương kim vô địch nước Đức đang quyết tâm giữ chân tiền đạo tài ba của mình. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên tờ Bild, người đại diện của Lewandowski đang tìm hiểu khả năng kích hoạt một điều khoản ít được biết đến có tên là Điều 17 trong sách quy tắc của FIFA để đảm bảo có thể ra đi.

Điều 17, thường được gọi là "phán quyết của Webster", cho biết rằng: "Bất kỳ cầu thủ nào ký hợp đồng với một đội bóng trước 28 tuổi đều có thể tự giải phóng bản thân khỏi những điều khoản trong hợp đồng với một khoản tiền sau 3 năm, kể từ khi ký hợp đồng với CLB. Nếu anh ta 28 tuổi trở lên, thời hạn được rút ngắn xuống còn hai năm".

Lewandowski và người đại diện của mình đang tìm cách "lách luật" nếu không có sự đồng thuận từ CLB. Ảnh: CGI.

Lewandowski và người đại diện của mình đang tìm cách "lách luật" nếu không có sự đồng thuận từ CLB. Ảnh: CGI.

Như vậy, cựu cầu thủ Borussia Dortmund có thể mua đứt hợp đồng với Bayern Munich với số tiền 24 triệu euro trong trường hợp Bayern không đồng ý bán tuyển thủ Ba Lan. Chân sút Lewandowski muốn thử thách bản thân mình ở một đội bóng lớn châu Âu khác và đang chờ động thái từ CLB.

Cũng cần biết Muller và Lewandowski từng tạo thành một trong những cặp song sát đẫm máu nhất của bóng đá châu Âu trong những năm gần đây. Họ đã giúp Bayern Munich giành chức vô địch Champions League 2020 và ghi vô số bàn thắng. Nói với Kicker qua Marca, Muller thừa nhận rằng anh ấy không muốn tiền đạo người Ba Lan rời Bayern vào mùa hè này.

Tuyển thủ người Đức thẳng thắn: "Tôi muốn người đã từng là đối tác tấn công của tôi là Lewandowski gắn bó trong nhiều năm tiếp theo. Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ hè và đây là khoảng thời gian mà chúng tôi đã trải qua nhiều điều. Trường hợp của Lewandowski bây giờ làm tôi nhớ mong muốn đến Real Madrid của Franck Ribery hồi xưa".

Cầu thủ 33 tuổi mong muốn về chơi cho Barca của HLV Xavi. Ảnh: CGI.

Cầu thủ 33 tuổi mong muốn về chơi cho Barca của HLV Xavi. Ảnh: CGI.

Muller nói thêm: “Bất kỳ cầu thủ nào còn ở lại Bayern vào ngày 1-9 khi kết thúc chuyển nhượng mùa hè đều muốn chơi tốt, bởi chơi tệ là điều không làm hài lòng ai. Mối quan hệ của chúng tôi trên sân ai cũng biết.

Nhưng, theo lẽ tự nhiên, công việc trong bóng đá là như vậy nên sự quyết định của các cầu thủ là khó có thể thay đổi. Nói chung, có một điều gì đó mấu chốt chính là sự tồn tại của CLB quan trọng hơn chúng tôi, các cầu thủ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm