Khi thầy Hàn thiếu tự tin...

(PLO)- HLV Park Hang-seo cho biết ông thiếu tự tin khi cho học trò thay đổi chiến thuật mới nhưng vẫn hứa hẹn sẽ chọn thêm cách đá cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình đòi lại ngôi vua AFF Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đá chơi với đối thủ Afghanistan trên sân Thống Nhất có vị trí 150 thế giới, kém mình 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, ông thầy người Hàn đã táo bạo cho học trò đá hai trung vệ. Điều này rất khác với gần năm năm qua, bất kể thay đổi về nhân sự hay lối chơi ở tuyến trên, ông Park luôn trung thành với kiểu sắp xếp ba trung vệ và học trò của ông đã quen thuộc với điều đó.

Thay đổi từ ba trung vệ sang hai trung vệ đã làm HLV Park Hang-seo phải suy nghĩ rất nhiều và cuộc thử nghiệm vẫn chưa trọn vẹn. Ảnh: CTV

Thay đổi từ ba trung vệ sang hai trung vệ đã làm HLV Park Hang-seo phải suy nghĩ rất nhiều và cuộc thử nghiệm vẫn chưa trọn vẹn. Ảnh: CTV

Cho nên khi thử xoay chuyển sang lối đá tấn công nhiều hơn, ông Park đã nhận ra đội hình của tuyển Việt Nam vận hành không trơn tru như ý muốn, ở dưới hở, phía trên chật chội, có khi giẫm chân nhau.

Cũng khó trách thầy Park trong lần đầu tiên làm mới cách chơi lẫn nhân sự chỉ trong vài ngày, với nhiều cầu thủ thường không có suất đá chính thử nghiệm sơ đồ mới. Vì thế, ông chỉ duy trì có nửa đầu hiệp 2 là vội vã chuyển về kiểu chơi cũ, bởi học trò ông lúng túng đá không ổn như với ba trung vệ. Bản thân ông Park cũng thiếu tự tin nên khi trợ lý tư vấn ông nên cho chơi lối quen thuộc, ông nghe ra ngay lập tức.

Lại nhớ trong một giải đá tập trước thềm Asiad 2018, ông Park từng có thay đổi cách chơi của học trò, rồi tất cả vẫn không thoát ra khỏi lối đá với ba trung vệ. Với đội trẻ U-23 Việt Nam sau thất bại ở vòng chung kết U-23 châu Á 2020, thầy Park tiếp tục thử làm mới đội hình, cuối cùng lại trở về con đường và lối chơi quen thuộc.

Để thay đổi một lối chơi, hay nói đúng hơn là một thói quen mang đến cho ông Park cùng các học trò nhiều vinh quang không bao giờ là dễ cả.

Cũng cần biết những thành công mà HLV Park Hang-seo thu hoạch với bóng đá Việt Nam trong gần năm năm qua chính nhờ sự cẩn trọng và “chắc cú” của ông, bất chấp đến luồng dư luận phán xét ông bảo thủ. Dễ thấy ông Park không quan trọng đến lối chơi đẹp và… thua đẹp, chỉ cần biết tìm mọi cách để thắng hoặc không thua mà thua thì không để lọt lưới nhiều khi đụng độ các đối thủ lớn.

Duy có điều, thời thế bóng đá của tương lai AFF Cup 2022 có thể khiến HLV Park Hang-seo phải mạnh dạn đổi thay để hài hòa giai điệu đẹp trong lối chơi đồng thời với chiến thắng. Nguyên do các đối thủ ở Đông Nam Á không còn lạ lẫm phong cách chơi của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park. Hơn nữa, ông còn nhiều thời gian xoay xở và trong canh bạc cuối cùng của thầy Park ở đấu trường AFF Cup, ông muốn lưu lại một dấu ấn hùng hồn với lời hứa sẽ giúp học trò đá tấn công mãn nhãn hơn khi chọn sơ đồ chiến thuật mới làm phương án hai của hệ thống cũ.

Để thay đổi một lối chơi, hay nói đúng hơn là một thói quen mang đến cho ông Park cùng các học trò nhiều vinh quang không bao giờ là dễ cả. Có ý kiến cho rằng một trận giao hữu vô thưởng vô phạt với đối thủ thấp kém mà bản thân ông Park cũng chưa kiên định vào sự đổi mới thì sẽ rất khó trong việc thay đổi để đòi lại ngôi vua AFF Cup.•

Ông Calisto từng thú nhận thất bại vì thay đổi

Sau chức vô địch AFF Cup 2008, HLV Calisto dẫn dắt các học trò cũ chơi tiếp AFF Cup 2010 và đã thua Malaysia ở bán kết khiến thất bại với mục tiêu bảo vệ cúp vàng.

Trở về sau thất bại, ông Calisto không ngần ngại nói lên sự thật, đó là ông không thể cho các học trò chơi thứ bóng đá rình rập hay đổ bê tông như cách mà họ đăng quang năm 2008. Nguyên do đội tuyển Việt Nam khi ấy đang là nhà vô địch và ông buộc phải thay đổi lối đá theo tư thế của nhà vô địch.

Cũng có ý kiến phản bác ông rằng là nhà vô địch nhưng cứ chơi thứ bóng đá rình rập để tiếp tục có thành tích thì sao nhưng ông Calisto lắc đầu nói “Không thể!”. Ông giải thích một là vì các đối thủ đã quá quen với lối đá của đội tuyển Việt Nam khi họ vô địch năm 2008. Hai là với tư thế nhà vô địch thì họ không thể chơi thứ bóng đá yếm thế và ông sẵn sàng nhận trách nhiệm với thất bại đấy. Đ.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm