DẠY TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ:

Chỉ được dạy bộ chữ cổ truyền, lâu đời

(PL)- Ngày 9-2, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo lần hai về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, bộ chữ tiếng dân tộc thiểu số được dạy và học trong nhà trường phải là bộ chữ cổ truyền đã xuất hiện lâu đời, được cộng đồng dân tộc thiểu số thừa nhận, được cơ quan chuyên môn xác nhận, ví dụ như chữ Chăm AkhaThrah, Khơme, Hoa, Thái, Lào…

Đối với các tiếng dân tộc thiểu số có nhiều bộ chữ thì việc lựa chọn bộ chữ để dạy và học trong nhà trường phải căn cứ vào tính phổ biến của bộ chữ đã và đang được sử dụng trong sáng tác văn học, ghi chép văn học dân gian… ở địa phương. Chương trình và sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số do Bộ GD&ĐT biên soạn.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới