Chia sẻ clip nam sinh rơi chung cư tử vong, coi chừng bị phạt!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ tối 1-4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip và bức thư tuyệt mệnh về nam sinh Hà Nội nhảy lầu với nhiều người chia sẻ.

Phía dưới clip mà người dùng mạng xã hội chia sẻ có nhiều ý kiến bình luận đau xót, tiếc nuối, chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều bình luận trách móc gây ra những tổn thương từ gia đình. Người thân của nam sinh cũng đã lên mạng kêu gọi mọi người không chia sẻ hình ảnh và clip liên quan. Nhiều người thấu hiểu những nỗi đau mà gia đình của nam sinh này đang gánh chịu nên đã kêu gọi hãy ngừng chia sẻ clip.

Trước việc nhiều người chia sẻ clip nam sinh viên nhảy lầu tử vong, một số bạn đọc thắc mắc việc chia sẻ chuyện đời tư của người khác lên mạng xã hội có vi phạm không và pháp luật quy định về vấn đề này ra sao?

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, phân tích: Bộ luật Dân sự 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó cho phép, trừ trường hợp như: Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Việc thu thập trái phép thông tin, hình ảnh của người khác, sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của người khác thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật. Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020 về vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội quy định:

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự  thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin bí mật đời tư cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020 cũng quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Quy định về việc xử lý trách nhiệm hình sự

Hành vi đăng ảnh người khác lên mạng xã hội khi chưa được sự cho phép của người đó nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật hình sự:

Người có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Trường hợp sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Ngày hôm nay của con có vui không?
Ngày hôm nay của con có vui không?
(PLO)- Hình ảnh đôi vai cô bé run lên nức nở ngay giữa sân trường ngày hôm ấy là sự nhắc nhở tôi trong việc làm bạn với con cái sau này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm