Chiếc que tránh thai ‘đi lạc’ trong bắp tay người phụ nữ 31 tuổi

(PLO)-  Sau ba năm đặt que tránh thai, người phụ nữ 31 tuổi đến bệnh viện khám thì phát hiện chiếc que đã đi lạc lên bắp tay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, BV Sản nhi Nghệ An cho biết, các y, BS của khoa Kế hoạch hóa gia đình của BV đã phẫu thuật, tiến hành loại bỏ thành công que cấy tránh thai đi lạc trong bắp tay một nữ bệnh nhân.

Trong tuần qua, chị NTT (31 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An) đến BV Sản nhi Nghệ An để kiểm tra và bất ngờ phát hiện que tránh thai đi lạc vào sâu trong cơ bắp tay. Vị trí chiếc que tránh thai cách khuỷu tay 10cm.

Theo chị T sau khi sinh hai con, chị đã quyết định đi đặt que tránh thai. Sau ba năm, đến thời hạn đi tháo que tránh thai, thì phát hiện que ở vị trí khó nên chị được tư vấn nhập viện.

Sau khi thăm khám, kiểm tra, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp que tránh thai đi lạc sâu vào tổ chức cơ phức tạp, chứa nhiều mạch máu, dây thần kinh. Khoa Kế hoạch hóa gia đình, BV Sản Nhi Nghệ An đã tiến hành hội chẩn với bác sĩ Ngoại khoa của bệnh viện để lên phương án phẫu thuật, đưa dị vật ra khỏi bắp tay an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm