Chiến dịch di tản quân nổi dậy Syria kết thúc

Tổng cộng hơn 9.500 người di tản trong hai ngày, trong đó có 4.500 quân nổi dậy và 337 người bị thương.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch di tản trong ngày 16-12 do quân đội Syria cùng với Nga và tổ chức Chữ thập đỏ thực hiện.

Chỉ trong 24 giờ thực hiện chiến dịch, chín đoàn xe buýt (ảnh) đã vận chuyển 6.462 người di tản, trong đó có 3.000 quân nổi dậy. Xe đưa quân nổi dậy và gia đình đến khu phố Er-Rashidin-4 ở ngoại vi đông Aleppo, từ đây quân nổi dậy sẽ đổi xe buýt để tiếp tục đi đến Idlib. Bộ Quốc phòng Nga cho biết còn một ít quân nổi dậy không rút đi mà cố thủ ở khu đông Aleppo và bắn vào quân đội Syria. Ngày 16-12, phát biểu từ Tokyo, Tổng thống Putin tiết lộ: “Chúng tôi đang tiến hành đàm phán ráo riết với các đại diện của cánh vũ trang đối lập Syria qua trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã nhất trí trong cuộc điện đàm với ngài Erdogan về đề nghị các bên xung đột ở Syria chọn địa điểm mới đàm phán hòa bình. Đó có thể là Astana, thủ đô Kazakhstan”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm