Chiến dịch không kích làm giảm việc tuồn dầu vào Thổ Nhĩ Kỳ

"Các xe tải chở dầu đang tiếp tục băng qua biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ" - Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố cho biết.
Moscow trích dẫn các dữ liệu tình báo cho hay số lượng xe tải chở dầu di chuyển dọc tuyến đường phía bắc hướng tới một nhà máy lọc dầu ở thành phố Batman (Thổ Nhĩ Kỳ) đã giảm đi.
Con số tương tự cũng đã được ghi nhận ở tuyến đường phía tây dẫn đến Reyhanli và Iskenderun - hai thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở bờ biển Địa Trung Hải.
Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 25-12, Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng: "Số lượng các xe chở dầu ở đó đã giảm xuống còn 265 chiếc".

Theo Moscow, trong tuần qua, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy 17 đoàn xe tải cũng như 37 mục tiêu liên quan đến việc khai thác và tinh chế dầu.

 Một cuộc không kích của Nga nhắm vào một địa điểm liên quan đến hoạt động khai thác và tinh chế dầu của IS ở Syria. (Ảnh: AFP)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 2.000 xe chở dầu đã bị phá hủy kể từ khi Moscow phát động chiến dịch không kích ở Syria vào ngày 30-9 với tổng cộng 5.240 phi vụ cho đến nay.
Moscow nói rằng các chiến binh IS đã cố gắng tìm những tuyến đường mới để tránh các cuộc không kích của Nga nhằm tuồn dầu ra khỏi Syria. Đồng thời, các xe chở dầu đi dọc tuyến đường phía bắc và tây chủ yếu hoạt động vào ban đêm.
"Mặc dù di chuyển theo "đường vòng" đáng kể nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là điểm đến cuối cùng trên tuyến đường buôn lậu dầu" - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.
Được biết sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga ở biên giới Syria hồi tháng 11, Moscow cũng đã cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và gia đình ông tham gia các thương vụ giao dịch dầu bất hợp pháp với IS. Phía Ankara thì mạnh mẽ phủ nhận điều này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm