Chiến hạm tiên tiến nhất của Trung Quốc tập trận tại Biển Đông

Khu trục hạm Côn Minh được đánh giá là tàu chiến hiện đại nhất mà Hải quân Trung Quốc (PLAN) sở hữu. Tàu được trang bị hệ thống ra đa mảng pha chủ động viết tắt là AESA, có thể chứa 64 tên lửa tầm xa HQ-9 và tên lửa hành trình DH-10. Đây là tàu khu trục ngang ngửa với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

Chiến hạm Côn Minh ở cảng Thanh Đảo 

Tờ Want China Times cho rằng, cuộc diễn tập của Trung Quốc trên biển Đông nhằm “thị uy” khả năng của hải quân Trung Quốc trước các mối đe dọa tranh chấp tại Biển Đông. 

Đây có thể là động thái đáp trả của Trung Quốc trước cuộc tập trận Valiant Shield 2014 của hải quân Hoa Kỳ ở quần đảo Guam hồi tháng 9 vừa qua. Ngoài tàu khu trục Côn Minh, tàu khu trục Hải Khẩu lớp 052C và một tàu chiến lớp 054A cũng được triển khai trên biển Đông để tham gia “diễn tập”. 

Chuẩn đô đốc Mark Montgomery, Hải Quân Mỹ, tuyên bố cuộc diễn tập Valiant Shield 2014 diễn ra từ ngày 15 đến 23 tháng 9 nhằm khẳng định cam kết của Washington đối với đồng minh và đối tác của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Trong thời gian diễn tập, Hải quân Hoa Kỳ đã mô phỏng ngăn chặn môt tên lửa tầm trung, tương tự như hệ thống tên lửa DF-26C phòng vệ trên biển của Trung Quốc.
Hiện vẫn chưa có thông báo cụ thể về địa điểm tập trận và lộ trình của tàu chiến Trung Quốc liệu có nằm trong vùng tranh chấp với các quốc gia tại Biển Đông hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm