Chiến sự Aleppo 'đổi chiều', Syria đẩy lùi quân Hồi giáo

Aleppo là thành phố thứ hai của Syria thường xuyên diễn ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng ủng hộ chính phủ và rất nhiều nhóm quân phiến loạn, bao gồm cả các phần tử khủng bố al Qaeda, binh đoàn Nhà nước Hồi giáo và quân nổi dậy do phương Tây hậu thuẫn. 

Đặc phái viên Liên hợp quốc ở Syria, Staffan de Mistura cho biết đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ờ Aleppo để cho phép đưa hỗ trợ nhân đạo vào thành phố. Nhiều quận nổi dậy đã bị quân đội Syria chiếm giữ sau nhiều cuộc oanh tạc bằng không quân.

 Chiến sự tại tỉnh Aleppo đang 'đổi chiều', phiến quân Hồi giáo đang bị đẩy lùi

Theo Đài quan sát nhân quyền ở Syria cho biết, những lực lượng ủng hộ chính phủ hiện đang chiếm giữ khu vực phía đông al Malah và đang tiếp tục hướng đến vùng phía Tây, đồng thời chặn đứng đường tiếp tế của quân nổi dậy. 

Khoảng 34 tay sung từ các tổ chức Hồi giáo đã thiệt mạng sau khi quân đội Syria tấn công đúng vào các địa điểm đóng quân của các tổ chức này. 
Hãng tin quốc gia Syria cho biết quân đội nước này đang thắt chặt kiểm soát khủng bố ở khu vực Aleppo sau khi đạt được những bước tiến mới.
Lực lượng thân chính quyền không những làm chủ toàn bộ al Malah mà còn cả khu vực phía Nam và phía Tây thị trấn Handarat ở vùng quê và rất nhiều tay súng phiến loạn đã bị tiêu diệt
Các nhà ngoại giao phương tây bày tỏ thái độ lo ngại về kết quả của thòa thuận ngừng bắn, nhưng đặc phái viên của Liên hợp quốc. ông Mistura vẫn ủng hộ kế hoạch trên. Ông cho rằng các lực lượng đối lập cũng ủng hộ ý tưởng này và cảnh báo nếu thành phố thất thủ thì sẽ có thêm 400,000 người dân phải đi tị nạn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm