Chiến sự Nga-Ukraine 2-7: Nga thu giữ, nghiên cứu tên lửa ATACMS của Mỹ; Sân bay quân sự Ukraine bị Nga tấn công

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin Nga thu giữ và đang nghiên cứu tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ; Ukraine xác nhận sân bay quân sự nước này bị Nga tấn công; thực hư việc Nga tuyên bố giành 2 làng ở Kharkiv, Donetsk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ở mặt trận Kharkiv, Donetsk.

Thực hư việc Nga tuyên bố giành 2 làng ở Kharkiv, Donetsk

. Ngày 1-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát được 2 ngôi làng ở miền Đông Ukraine là Stepova Novoselivka (tỉnh Kharkiv) và Novopokrovske (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn TASS.

Theo hãng tin Reuters, đây là ngày thứ hai liên tiếp Moscow tuyên bố chiếm được các khu vực mới. Trước đó, Nga tuyên bố giành được 2 thị trấn ở tỉnh Donetsk là Novooleksandrivka và Spirne. Ukraine phủ nhận thông tin này và khẳng định giao tranh vẫn xảy ra ở 2 khu vực này.

. Trong bản cập nhật chiến sự tối 1-7, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 17 cuộc tấn công ở khu vực TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), bao gồm làng Stepova Novoselivka. Như vậy, Ukraine đã gián tiếp phủ nhận việc Nga ngày 1-7 chiếm được làng Stepova Novoselivka.

Chiến sự Nga-Ukraine 2-7
Hậu quả của việc Nga tấn công vào một bưu cục ở tỉnh Kharkiv hôm 30-6. Ảnh: OLEH SYNIEHUBOV/TELEGRAM

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cũng cho biết trong ngày 1-7 Ukraine và Nga đã xảy ra 121 cuộc giao tranh trên khắp chiến tuyến và phần lớn chúng xảy ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Song song với đó, quân Nga đang cố gắng phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine các khu vực TP Siversk, Toretsk, Lyman (đều ở tỉnh Donetsk) và TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

. Cập nhật chiến sự ngày 1-7, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thông tin về số lượng lớn thương vong của Ukraine trên khắp mặt trận, trong đó, tổng cộng 320 lính Ukraine đã thương vong ở tỉnh Kharkiv, theo TASS.

Đáng chú ý nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Nam của nước này đã cải thiện các vị trí tiền tuyến của họ và gây thương vong cho nhân lực và trang thiết bị của một số lữ đoàn Ukraine tại các khu định cư Grigorovka, Chasiv Yar, Konstantinovka, Krasnogorovka và Spornoye (đều ở tỉnh Donetsk) cũng như ngăn chặn 1 cuộc tấn công của lữ đoàn Ukraine.

Hậu quả là Ukraine mất 620 lính cùng nhiều trang thiết bị, bao gồm 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 12 xe cơ giới.

Nga thu giữ, nghiên cứu tên lửa ATACMS của Mỹ

Lực lượng Nga thu giữ được 1 hệ thống dẫn đường của tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS tầm xa do Mỹ sản xuất trong tình trạng nguyên vẹn và đang nghiên cứu công nghệ quân sự của Mỹ, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin ngày 1-7.

Đoạn video do RIA Novosti công bố cho thấy một chuyên gia vũ khí không rõ danh tính với mũ trùm đầu che kín mặt đang kiểm tra cái mà ông cho là hệ thống dẫn đường của ATACMS bị quân Nga bắn hạ.

Chuyên gia này chỉ ra các nhãn ở mặt sau của hệ thống dẫn đường GPS của tên lửa, cho thấy xuất xứ của nó là ở một cửa hàng của quân đội Mỹ tại bang Alabama (Mỹ). Chuyên gia giải thích rằng phần cứng thu được cho phép Nga nghiên cứu cách điều khiển tên lửa trong khi bay.

Hãng tin Reuters không thể xác minh được thiết bị mà phía Nga cho là hệ thống dẫn đường của ATACM trong video.

chien-su-nga-ukraine-7-2-2024.png
Hậu quả trận pháo kích từ Nga tại thị trấn Vilniansk (tỉnh Zaporizhzhia) hôm 29-6. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, ông Viktor Litovkin - một đại tá Nga đã nghỉ hưu - chia sẻ với cổng thông tin trực tuyến Lenta.ru rằng Moscow sẽ cố gắng xác định mọi điểm yếu và sử dụng thông tin thu thập được để cải thiện khả năng bắn hạ tên lửa ATACMS.

Theo ông Litovkin, phía Nga có thể tái cấu trúc hệ thống tên lửa đất đối không cũng như tinh chỉnh hệ thống tác chiến điện tử để chống lại tên lửa ATACMS nhờ việc nghiên cứu tên lửa bị bắn hạ này.

Cách đây vài tháng, Washington cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa ATACMS, sau 2 năm từ chối yêu cầu của Kiev. Các tên lửa này có thể tấn công mục tiêu cách xa tới 300 km, gấp đôi tầm bắn của hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine vào năm 2022.

Ukraine xác nhận sân bay quân sự bị Nga tấn công

Ngày 1-7, cựu phát ngôn viên Không quân Ukraine - ông Yurii Ihnat thông tin trên mạng xã hội rằng lực lượng Nga đã tấn công sân bay quân sự Myrhorod ở tỉnh Poltava gây ra một số tổn thất, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Trước đó, các kênh thông tin của Nga đăng tải đoạn video ghi lại cuộc tấn công của Nga mới đây nhằm vào sân bay này và khẳng định Nga đã làm hư hại nhiều tiêm kích Su-27. Điều này đã làm dấy lên một số chỉ trích nhằm vào lực lượng Không quân Ukraine vì không bảo vệ sân bay đúng cách mặc dù đã có cảnh báo trước về cuộc tấn công của Nga.

Ông Ihnat xác nhận rằng Nga tấn công vào sân bay này và đã có một số tổn thất. Tuy nhiên, ông này khẳng định rằng những tổn thất đó không giống như những gì mà phía Nga tuyên bố nhưng ông cũng không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại ở khu vực này.

Ông Ihnat khẳng định Không quân Ukraine đang làm mọi cách để chống lại, đánh lạc hướng đối phương, bao gồm việc sử dụng các mô hình và các phương tiện khác.

Ông Ihnat cũng nhấn mạnh rằng các sân bay của Ukraine đang liên tục bị đe dọa bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Ông Ihnat bị miễn nhiệm khỏi vị trí người phát ngôn lực lượng Không quân Ukraine nhưng ông vẫn tiếp tục phục vụ trong lực lượng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm