Chiến sự Nga-Ukraine 20-3: Ukraine hạ 840 lính Nga; Biên giới Nga tiếp tục nóng

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine hạ 840 lính Nga trong ngày; Biên giới Nga tiếp tục nóng, Moscow kiểm soát thêm đất Ukraine; Lầu Năm Góc cảnh báo sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vô cùng căng thẳng khi hai bên có tới 67 đợt giao tranh trên khắp các mặt trận.

Ukraine hạ 840 lính Nga trong ngày

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 19-3 các lực lượng Nga tổng cộng 3 lần nã tên lửa, 62 lần không kích, 64 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có 67 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua, không quân Ukraine đã tấn công 6 cụm nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự của các lực lượng Nga. Trong khi đó, các đơn vị thuộc lực lượng tên lửa Ukraine đã phá hủy 2 kho đạn dược và một hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Toà nhà bị hư hại nặng sau đòn không kích vào tỉnh Sumy hôm 13-3 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

. Theo Ukrinform, tính từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tới ngày 19-3, quân Nga đã mất khoảng 432.390 binh sĩ trên chiến trường Ukraine, trong đó có 840 binh sĩ chỉ tính riêng ngày 19-3.

. Chia sẻ trên Telegram, Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv cho biết rằng vào tối 19-3 quân Nga pháo kích vào TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) bằng hệ thống pháo phản lực bắn loạt Uragan, khiến 1 sĩ quan cảnh sát Ukraine bị thương.

Đòn tập kích cũng khiến nhiều nhà dân bị hư hại nặng nề.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng tấn công nhiều địa phương khác ở Kharkiv trong ngày qua, gồm làng Malynivka, Mokra Rokytna. Phía Moscow sử dụng tên lửa chiến thuật phóng từ trên không Kh-59 và tên lửa S-300 cho các hoạt động trên.

. Lực lượng Nga đã tấn công tỉnh Sumy 30 lần trong ngày 19-3, khiến 1 người thiệt mạng, Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Sumy cho hay.

Nga đã nhắm mục tiêu vào 7 cộng đồng dân cư ở Sumy, bao gồm Bilopillia, Khotin, Krasnopillia, Velyka Pysarivka, Seredyna-Buda, Svesa và Znob-Novhorodske.

Cư dân trên khắp 7 cộng đồng này đã phải đối mặt với các đợt pháo kích bằng súng cối, đại bác, máy bay không người lái (UAV), súng phóng lựu,... Khu định Znob-Novhorodske còn hứng đợt mưa bom do Nga dùng UAV thả xuống.

Biên giới Nga tiếp tục nóng, Moscow kiểm soát thêm đất Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng hơn 130 ngôi nhà dân cư và 60 ô tô đã bị hư hại do các cuộc pháo kích của Ukraine vào Belgorod trong ngày qua.

Cuộc tấn công của Ukraine còn khiến 5 người chết, 8 người bị thương.

Theo ông Gladkov, Ukraine dùng nhiều UAV cho đợt tấn công này, phía Nga đã bắn hạ 23 UAV trong số đó.

Chính quyền Belgorod đã quyết định sơ tán khoảng 9.000 trẻ em đến các vùng khác của Nga trong bối cảnh Ukraine liên tục pháo kích vào tỉnh này những ngày qua.

Đợt sơ tán đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 22-3, 1.200 trẻ em sẽ được gửi đến các tỉnh Penza, Tambov và Kaluga.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 19-3 quân Nga đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Orlovka (tỉnh Donetsk).

“Theo hướng TP Avdiivka, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm (Nga) đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Orlovka và cải thiện các vị trí chiến đấu trên tiền tuyến” - theo Bộ này.

. Tính toàn mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga đã hạ hơn 470 lính Ukraine, trong đó nhiều nhất là ở các khu định cư Novomikhailovka, Razdolovka và Georgiyevka.

Quân Nga cũng phá huỷ nhiều khí tài quân sự của Ukraine, gồm 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 1 pháo phản lực Msta-B, 2 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika, 3 pháo phản lực D-30, 2 pháo phòng không S-60 và 1 pháo chống tăng MT-12 Rapira.

. Tại Kherson, các lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến đấu trên tiền tuyến, hạ khoảng 30 binh sĩ Ukraine, và phá hủy 1 hệ thống pháo binh do Mỹ sản xuất (không rõ đây là hệ thống gì).

. Trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến-chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công nhân lực và khí tài quân sự của quân đội Ukraine ở 114 khu vực khắp chiến tuyến.

Ngoài ra, cũng trong ngày 19-3, quân Nga đã bắn hạ 143 UAV và 38 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và các tổ hợp pháo phản lực bắn loạt Olkha, Grad và Vampire.

Lầu Năm Góc cảnh báo sự tồn vong của Ukraine đang lâm nguy

Ngày 19-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và tìm cách thuyết phục các đồng minh rằng Mỹ đã cam kết tiếp tục trang bị vũ khí cho lực lượng Kiev, theo hãng tin Reuters.

chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

“Ngày nay, sự sống còn của Ukraine và an ninh của Mỹ đang gặp nguy hiểm” - ông Austin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ông quyết tâm tiếp tục duy trì sự hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ cho Ukraine.

“Đó là vấn đề sống còn đối với Ukraine cũng như vấn đề danh dự và an ninh đối với Mỹ” - ông nói.

Nhận xét của ông Austin được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt gói viện trợ 60 tỉ USD cho Ukraine mà Nhà Trắng đã đề xuất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm