Ông Austin: Sẽ không để Ukraine thất bại, bảo vệ an ninh và danh dự Mỹ

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo sự tồn vong của Ukraine đang bị đe dọa do thiếu đạn dược nhưng trấn an các đồng minh rằng Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng “sự tồn vong” của Ukraine đang gặp nguy hiểm, song cũng trấn an các đồng minh rằng Washington “sẽ không để Ukraine thất bại”, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, trong cuộc họp báo sau cuộc họp với Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein (Đức), ông Austin Ukraine nói rằng sự tồn vong của Ukraine cùng an ninh và danh dự của Mỹ đang gặp nguy hiểm.

“Ukraine sẽ không lùi bước và Mỹ cũng vậy. Vì vậy, thông điệp của chúng tôi hôm nay rất rõ ràng: Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại. Liên minh này sẽ không để Ukraine thất bại. Và thế giới tự do sẽ không để Ukraine thất bại” - ông Austin nói sau cuộc họp với 50 đồng minh của Washington.

Ông Austin: Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tham dự cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein (Đức) ngày 19-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Vị bộ trưởng đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson từ chối kêu gọi bỏ phiếu về dự luật cung cấp thêm 60 tỉ USD cho Ukraine.

Ông Austin không cho biết Washington sẽ hỗ trợ Kiev như thế nào nếu quốc hội không thông qua gói tài trợ.

Tuy nhiên, tuần trước, Nhà Trắng đã công bố gói viện trợ trị giá 300 triệu USD cho Kiev, được trích từ ngân sách tiết kiệm của Bộ Quốc phòng và không thông qua quốc hội.

Đề cập gói viện trợ này, ông Austin cho biết đây là một “biện pháp đặc biệt”, lưu ý rằng Mỹ và các đồng minh sẽ hợp tác cùng nhau “để xác định những khoảng trống, giải quyết các nhu cầu xuyên suốt và giúp Ukraine xây dựng một lực lượng đáng gờm trong tương lai”.

Theo Reuters, Ukraine hiện đang bị Nga áp đảo về vũ khí trên chiến trường.

Ngày 19-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm lực lượng phòng không, nói rằng Nga đã phóng 130 tên lửa, hơn 320 máy bay không người lái (UAV) tấn công và gần 900 quả bom dẫn đường chỉ trong tháng này.

Trước đó, ngày 18-3, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Ivan Havryliuk cho biết tỉ lệ tiêu thụ đạn pháo trên chiến trường kể từ đầu năm 2024 là 1:7 nghiêng về phía Nga.

Ông Havryliuk cũng cảnh báo rằng “dự trữ đạn dược của một số danh mục nhất định của Ukraine đang giảm xuống mức nghiêm trọng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm