Chiến sự Nga-Ukraine 21-11: Ukraine tiến nhanh ở miền Nam; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kiev; 3.000 xe hàng viện trợ Ukraine kẹt tại Ba Lan

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có nhiều chuyển biến, Ukraine nói đạt tiến bộ tại miền Nam; Hơn 3.000 xe chở hàng viện trợ Ukraine mắc kẹt tại Ba Lan; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kiev, tuyên bố luôn sát cánh cùng Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua có nhiều diễn biến quan trọng. Ukraine nói đạt tiến bộ tại miền Nam sau nhiều tháng cố thủ. Trong khi đó, Moscow nói tấn công, gây thiệt hại cho 123 đơn vị tác chiến của đối phương.

Ukraine nói đạt tiến bộ tại miền Nam sau nhiều tháng cố thủ

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 20-11 quân Nga đã 4 lần tấn công bằng tên lửa, 17 lần không kích và 97 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư.

Đêm 20-11, quân Nga còn điều 20 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 không kích các đơn vị Ukraine, trong số đó lực lượng phòng không Kiev đã bắn hạ 15 chiếc.

Chiến sự Nga-Ukraine.png
Lính Ukraine nã pháo vào các đơn vị Nga ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine). Ảnh: THE TELEGRAPH

Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày qua lực lượng 2 bên đã có 54 cuộc đụng độ khắp chiến tuyến. Các cuộc tấn công gây nhiều thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.

. Theo Ukrinform, trong ngày qua không quân Ukraine đã 2 lần tấn công vào các cụm tập trung nhân lực và khí tài của đối phương. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa, pháo binh Kiev đánh trúng 2 khu tập kết binh lực, 3 kho đạn dược, và 6 hệ thống pháo binh của quân Nga.

Trong ngày qua, hơn 100 khu dân cư Ukraine tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk và Mykolaiv bị pháo kích dưới hỏa lực của pháo binh Nga.

. Theo Tư lệnh Nhóm chiến lược và tác chiến miền Nam, Tướng Oleksandr Tarnavskyi, trong ngày qua tại chiến tuyến các tỉnh miền Nam, trong đó có Kherson và Zaporizhia, quân Nga nhiều lần không kích bằng tên lửa, UAV, nã 544 quả đạn pháo các loại, và đã dùng mìn chống tăng và bộ binh POM-2 tấn công các đơn vị Ukraine.

“Đáp lại, lực lượng Kiev ở các tỉnh miền Nam cũng tấn công, gây cho quân đối phương nhiều thiệt hại. Tổn thất của quân Nga tại miền Nam lên tới 298 binh sĩ, các khí tài quan trọng của đối phương gồm 4 UAV, 1 xe chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới cũng bị phá hủy. Lực lượng Kiev tại miền Nam trong ngày qua còn đột kích, phá hủy 8 đơn vị tập kết khí tài, và 1 kho đạn dược của đối phương” - ông Tarnavskyi thông tin về tình hình chiến sự Nga-Ukraine.

Ông Tarnavskyi còn cho biết trong ngày qua lực lượng Ukraine tại khu vực phòng tuyến sông Dnepr (tỉnh Kherson) đã nhiều lần tấn công, đẩy lùi các đơn vị Nga từ “3-8 km” dọc phòng tuyến Dnepr - đây là bước tiến có ý nghĩa nhất đối với các đơn vị Ukraine sau thời gian dài cố thủ.

Ukrinform dẫn lời chỉ huy lực lượng quân sự Ukraine ở miền Đông - Đại tướng Oleksandr Syrskyi rằng trong ngày 20-11 quân Nga dồn hỏa lực gây áp lực lên các đơn vị Ukraine ở các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và TP Bakhmut, Avdiivka (cùng thuộc tỉnh Donetsk).

“Các đơn vị Moscow đã dùng pháo binh, súng cối và máy bay chiến đấu tấn công mạnh vào các TP Bakhmut, Avdiivka và Kupiansk, nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine và tái chiếm các cứ điểm quan trọng tại khu vực, nhưng không thành công. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của đối phương, khiến họ chịu nhiều tổn thất” - ông Syrskyi nói.

Nga dồn hỏa lực tấn công 123 đơn vị tác chiến của Ukraine

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 20-11 quân Nga tiếp tục dồn hỏa lực tấn công, gây thiệt hại cho 123 đơn vị tác chiến khắp Ukraine.

Cụ thể, tại tỉnh Kharkiv, quân Nga đã dùng pháo binh, máy bay chiến đấu và súng phun lửa hạng nặng đẩy lùi 3 cuộc tấn công của đối phương ở khu định cư Zagoruikovka (TP Kupyansk).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thiệt hại của quân Ukraine tại Kharkiv lên tới 30 binh sĩ, nhiều phương tiện chiến đấu như 3 phương tiện cơ giới, 2 xe bán tải, 2 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika bị phá hủy.

Tại Donetsk, quân Nga dùng hỏa lực pháo binh, súng cối, đẩy lùi 12 đợt tấn công của đối phương ở TP Liman và khu vực phía nam Donetsk.

“Hỏa lực của quân Nga tại Donetsk đã khiến lực lượng Ukraine chịu nhiều tổn thất. Hơn 270 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, nhiều khí tài quan trọng cũng bị hư hại, trong đó có 3 xe bán tải, 2 xe bọc thép chở quân, 2 phương tiện cơ giới, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya và 1 khẩu pháo Msta-B” - Bộ Quốc phòng Nga thông tin về tình hình chiến sự Nga-Ukraine ở Donetsk.

Theo hướng các tỉnh Zaporizhia và Kherson, quân Nga dùng pháo binh, máy bay chiến đấu và UAV không kích các đơn vị Ukraine, khiến lực lượng Kiev tại các tỉnh này tổn thất hơn 100 binh sĩ và 5 phương tiện cơ giới.

. TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia cho biết vì điều kiện thời tiết xấu, quân Ukraine đã không thể dùng xe thiết giáp hạng nặng để tấn công.

“Gặp điều kiện thời tiết bất lợi - mưa lớn và bùn lầy, xe thiết giáp hạng nặng của quân Ukraine tại Zaporizhia hầu như không thể di chuyển. Điều này khiến các đơn vị Kiev chỉ có triển khai các đợt tấn công bằng hỏa lực pháo binh và UAV.

. Trên lãnh thổ Nga, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết trong ngày 20-11, quân Ukraine điều UAV và bắn 46 quả đạn pháo các loại vào địa phương này, theo TASS.

“Trong ngày qua, quân Ukraine đã 31 lần pháo kích vào Belgorod. Các UAV của Ukraine đánh trúng một số nhà dân, làm hư hại cơ sở hạ tầng liên lạc, và làm 2 dân thường bị thương” - ông Gladkov cho biết, đồng thời cảnh báo người dân Belgorod nên thận trọng vì quân Ukraine có thể tiếp tục không kích UAV bất cứ lúc nào.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 20-11 lực lượng phòng không Moscow đã đánh chặn 3 quả rocket được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) do Mỹ viện trợ và bắn hạ 5 UAV của đối phương.

Thực hư chuyện Ba Lan siết chặt cửa khẩu, không cho hàng viện trợ vào Ukraine

Chiến sự Nga-Ukraine.png
Hàng dài xe chở nhiên liệu và hàng viện trợ mắc kẹt tại biên giới giữa Ba Lan và Ukraine hôm 20-11. Ảnh: UKRINFORM

Ukrinform dẫn lời ông Serhiy Derkach - Thứ trưởng Bộ Cộng đồng, phụ trách quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng Ukraine - rằng từ đầu tháng 11 tới nay lực lượng biên phòng Ba Lan đã siết chặt các cửa khẩu biên giới của nước này, không cho hàng viện trợ từ bên ngoài vào Ukraine.

“Khoảng 3.000 xe tải, chủ yếu là các xe chở nhiên liệu, thực phẩm và hàng viện trợ nhân đạo vào Ukraine đã bị mắc kẹt tại các cửa khẩu Korczowa-Krakivets, Hrebenne-Rava-Ruska và Dorohusk-Yahodyn của Ba Lan” - ông Derkach nói.

Theo Ukrinform, kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, các xe tải chở hàng vào Ukraine đã được Liên minh châu Âu (EU) miễn giấy phép nhập cảnh tại 27 quốc gia của khối, trong đó có Ba Lan.

Điều này khiến các hãng vận tải Ba Lan bất bình. Họ cho rằng vì được miễn giấy phép nhập cảnh, nhiều doanh nghiệp đã chọn các đội vận tải của Ukraine để vận chuyển hàng hóa, và điều này ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của họ.

Theo đó, các hãng vận tải Ba Lan yêu cầu chính phủ phải siết chặt hoạt động vận tải của Ukraine tại nước này.

Hôm 20-11, Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine - ông Oleksandr Kubrakov bày tỏ quan ngại rằng tình trạng tắc nghẽn tại các cửa khẩu của Ba Lan có thể gây tổn hại lợi ích kinh tế của 2 nước, ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu nông sản của Kiev, và khả năng chuyển hàng viện trợ từ bên ngoài vào Ukraine.

Ông Kubrakov nhấn mạnh rằng Kiev sẵn sàng đối thoại với Warsaw, nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn trên và không làm ảnh hưởng hoạt động vận tải của 2 nước.

Phía Ba Lan hiện chưa phản hồi về thông tin trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kiev

Ngày 20-11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Kiev và tuyên bố rằng Washington sẽ “luôn sát cánh và ủng hộ Kiev” trong xung đột với Moscow, theo hãng tin AP.

Trong chuyến thăm này ông Austin còn công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá hơn 100 triệu USD, gồm các loại vũ khí chống tăng và đạn pháo cho hệ thống phòng không của Ukraine.

Tiếp ông Austin tại thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đánh giá rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là một tín hiệu “quan trọng và tích cực” cho thấy sự ủng hộ không ngừng của Mỹ dành cho Ukraine.

“Chúng tôi vô cùng trân trọng sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine trong thời gian qua. Cảm ơn Quốc hội và người dân Mỹ đã ủng hộ chúng tôi. Quân dân Ukraine sẽ tiếp tục tin tưởng và trông cậy vào sự ủng hộ của Washington đối với Kiev” - ông Zelensky nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm