Chiến sự Nga-Ukraine 26-11: Kiev hứng đợt tấn công UAV quy mô lớn nhất; Nga hạ 2 tiêm kích MiG-29 Ukraine

(PLO)- Thủ đô Kiev bị hàng loạt UAV tấn công; Nga hạ 2 tiêm kích MiG-29, phá hủy 18 UAV, gây thương vong cho 290 lính Ukraine ở Donetsk; Ukraine chặn 34 cuộc tấn công của Nga trong ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn xảy ra ở các điểm nóng trên các mặt trận phía đông, phía nam Ukraine. Đáng chú ý, trong ngày 25-11, thủ đô Kiev của Ukraine đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Kiev hứng đợt tấn công UAV quy mô lớn

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã mở cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô Kiev (Ukraine) vào đêm ngày 25-11 khiến 5 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Ngày 25-11, Tổng tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine - ông Mykola Oleschuk đăng trên Telegram rằng tổng cộng có 75 UAV Geran-2 (hay còn gọi là HESA Shahed 136) đã được triển khai nhằm vào Ukraine. Ông Oleschuk nói rằng hướng tấn công chính của các UAV này là thủ đô Kiev và đây là số lượng UAV kỷ lục tấn công vào khu vực này.

chien-su-nga-ukraine-ngay-26-11-kiev-bi-uav-tan-cong.png
UAV Nga bị bắn hạ tại thủ đô Kiev vào ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Lúc đầu, Lực lượng Không quân Ukraine cho biết 71 trong số 75 UAV Nga đã bị bắn hạ và sau đó cập nhật là 74 UAV đã bị vô hiệu hóa. Người phát ngôn của lực lượng này cho biết trên truyền hình rằng 66 UAV trong số đó đã bị bắn rơi ở Kiev và khu vực lân cận.

Ông Oleschuk đã ca ngợi tính hiệu quả của các đơn vị “hỏa lực di động”, thường là xe bán tải kết hợp với súng máy hoặc pháo phòng không gắn trên bệ vì những trang thiết bị này đã góp phần bắn rơi gần 40% số UAV nói trên.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết vụ tấn công đã khiến 5 người bị thương và làm hư hại các tòa nhà ở các quận trên toàn thành phố. Ông cũng nói rằng các mảnh vỡ từ các UAV bị bắn rơi đã gây ra hỏa hoạn ở một nhà trẻ.

Ukraine chặn 34 cuộc tấn công của Nga trong ngày

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 25-11, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 34 cuộc tấn công của Nga ở các khu vực TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và TP Bakhmut, Avdiivka và Maryinka (đều ở tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, ở tả ngạn sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson, quân phòng thủ Ukraine tiếp tục giữ vững vị trí và gây thiệt hại về hỏa lực cho quân Nga.

chien-su-nga-ukraine-ngay-26-11-kiev-bi-uav-tan-cong_.png
Cảnh sát kiểm tra khuôn viên của một trường mẫu giáo bị hư hại trong cuộc tấn công UAV Nga nhắm vào thủ đô Kiev ngày 25-11. Ảnh: REUTERS

Trong ngày, Ukraine và Nga xảy ra 42 cuộc giao tranh và tình hình hoạt động ở miền đông và miền nam Ukraine còn khó khăn.

Lực lượng Không quân Ukraine đã mở 11 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Còn lực lượng tên lửa Ukraine đã đánh trúng 7 cụm nhân lực, vũ khí, 4 đơn vị pháo binh và 1 kho đạn của Nga.

Nga hạ 2 tiêm kích MiG-29, gây thương vong cho 290 lính Ukraine ở Donetsk

Trong cuộc họp báo hàng ngày diễn ra vào tối 25-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày, lực lượng nước này đã bắn hạ 2 tiêm kích MiG-29 ở tỉnh Dnipropetrovsk và phá hủy 18 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên khắp chiến tuyến, theo đài RT.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã loại bỏ hai kho chứa vũ khí máy bay tại các sân bay quân sự Ukraine ở Dolgintsevo và gần Dnipropetrovsk. Cạnh đó, lực lượng Nga cũng phá hủy 2 radar tần số cao P-18 thời Liên Xô mà Ukraine dùng để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã ngăn chặn hai cuộc tấn công của Ukraine ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) khiến tổng cộng 110 lính Ukraine thương vong và các khẩu pháo D-20, D-30 bị phá hủy, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Tại tỉnh Donetsk, Ngatấn công bằng pháo binh và không quân vào các lữ đoàn Ukraine khiến tổng cộng 290 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương, phá hủy các hệ thống pháo D-20, D-30, hệ thống tác chiến điện tử Bukovel và 3 phương tiện cơ giới.

Riêng ở TP Lyman (tỉnh Donetsk), lực lượng Nga cũng ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine khiến Ukraine liên tục chịu tổn thất. Trong ngày, Ukraine đã mất 55 lính và 2 xe bán tải tại khu vực này.

Ở tỉnh Zaporizhia, quân Nga ngăn chặn 2 cuộc tấn công của Ukraine ở phía bắc làng Novoprokopovka khiến Ukraine mất 40 lính và 2 xe tăng.

Ở tỉnh Kherson, lực lượng Nga tấn công vào các cứ điểm nhân lực và khí tài quân sự ở 115 quận, khiến tổng cộng 35 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương, phá hủy nhiều trang thiết bị quân sự của Ukraine như pháo Msta-B, Giatsint-B.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm