Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua diễn biến nóng khi hai bên tiếp tục các đòn không kích vào lãnh thổ nhau.
Nga thực hiện hơn 4.500 cuộc pháo kích trong ngày
Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 25-7 có 153 cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Ukraine và quân đội Nga, trong đó Nga thực hiện 39 cuộc tấn công tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).
“Tổng cộng đã có 153 cuộc giao tranh kể từ đầu ngày hôm nay. Nga đã phóng 1 tên lửa và 37 cuộc không kích, sử dụng 6 tên lửa và thả 45 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, quân Nga đã sử dụng 1.383 quả đạn pháo tự hành và thực hiện 4.524 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân đội chúng tôi và các khu vực đông dân cư” - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.
Ngày 25-7, Giám đốc Cục Quản lý Quân sự tỉnh Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov báo cáo rằng cuộc tấn công của Nga bằng UAV vào tỉnh này trong ngày qua đã làm 2 người thiệt mạng.
Tại Kharkiv, một trong những quả bom thả từ trên không của Nga đã đánh trúng tòa nhà của Bệnh viện Lao khu vực số 3, nơi có 13 bệnh nhân và 25 nhân viên có mặt tại thời điểm đó, theo Ukrinform.
. Ngày 25-7, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi và Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu - Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich đã có các cuộc hội đàm cấp làm việc và thảo luận chi tiết về tình hình tiền tuyến Ukraine.
Tham gia các cuộc thảo luận toàn diện còn có Thiếu tướng Andriy Hnatov - Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine và Trung tướng Curtis Buzzard - Tư lệnh Hỗ trợ an ninh và Đào tạo của NATO cho Ukraine (NSATU).
Ông Syrskyi lưu ý rằng lực lượng Nga đã huy động tối đa nguồn nhân lực và vật lực để theo đuổi các kế hoạch tấn công.
“Các nước đồng minh hoàn toàn hiểu rõ quy mô và mức độ phức tạp của những nhiệm vụ mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải đối mặt. Đồng thời, quân đội Ukraine vẫn duy trì tiềm lực thông thường để đánh bại các nhóm tấn công của đối phương” - ông Syrskyi nhấn mạnh.
Hai bên cùng thảo luận về kế hoạch của Mỹ và NATO cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không do các nước châu Âu tài trợ.
. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã tổ chức một loạt cuộc họp, đặc biệt là về việc chuẩn bị các sáng kiến lập pháp mới và tăng cường sức ép quốc tế lên Nga.
“Chúng tôi tiếp tục liên lạc với tất cả đối tác để không lãng phí một ngày nào trong mùa hè này có thể gây thêm áp lực cho Nga” - ông Zelensky nhấn mạnh.
Tổng thống Ukraine cảm ơn các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vì sự ủng hộ nhất quán đối với Ukraine.
Trước đó, ngày 24-7, ông Zelensky cho biết ông đang tích cực làm việc với các đối tác phương Tây để đảm bảo khoản viện trợ hàng năm trị giá 65 tỉ USD nhằm hỗ trợ chi tiêu quân sự.
Theo ông Zelensky, Ukraine cần phải bù đắp khoản thâm hụt hàng năm là 40 tỉ USD, trong khi sản xuất quân sự trong nước, cụ thể là tên lửa, UAV và hệ thống tác chiến điện tử cần 25 tỉ USD mỗi năm để hoạt động bình thường.
Cũng theo ông Zelensky, Ukraine đã tiếp nhận 3 hệ thống phòng không Patriot mới nhưng vẫn tiếp tục đề nghị phương Tây chuyển giao tổng cộng 10 hệ thống.
“Chúng tôi đã đề nghị 10 hệ thống” - ông Zelensky nói, đồng thời cho biết Ukraine đang “làm việc với các đối tác để đảm bảo số lượng này”.
Có tin UAV Ukraine tấn công nhà máy hóa chất Nga
Nhiều khu vực của Nga bị UAV tấn công trong đêm 24, rạng sáng 25-7, trong đó có 1 nhà máy hóa chất, theo thông tin từ chính quyền địa phương và hãng tin Astra.
Mục tiêu bị tấn công được cho là là nhà máy Nevinnomyssky Azot - một trong những nhà sản xuất hóa chất lớn của Nga, thuộc Tập đoàn EuroChem, và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất phân đạm và amoniac tại nước này.
Nhà máy này tọa lạc ở vùng Stavropol, miền nam nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 250 km.
Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng nhà máy này bị tấn công bằng UAV. Sau đợt tấn công trước vào tháng 6, cơ sở này đã phải tạm ngừng hoạt động, theo Astra.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 105 UAV của Ukraine trong đêm.
Số lượng UAV bị bắn hạ nhiều nhất là tại tỉnh Belgorod với 26 chiếc, tiếp theo là Bryansk 25 chiếc, và Rostov với 23 UAV. Ngoài ra, các vụ đánh chặn khác cũng được ghi nhận ở các tỉnh Krasnodar, Stavropol, Kursk và Tambov.
Nga kiểm soát thêm 5 cộng đồng ở Ukraine trong tuần
Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-7 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 5 cộng đồng ở tỉnh Sumy và Donetsk trong tuần từ ngày 19 đến ngày 25-7, theo hãng thông tấn TASS.
Theo bộ này, quân đội Nga đã thực hiện 10 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV vào các địa điểm quân sự của Ukraine trong tuần.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1 máy bay ném bom của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã phá hủy các điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine theo hướng Vremyevsky bằng các cuộc tấn công có độ chính xác cao.
Ngoài ra, các nhóm tác chiến của Nga tiếp tục gây thương vong lớn cho quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
Trợ lý ông Putin: Anh không ngần ngại phá hoại quan hệ Mỹ-Nga
Ngày 25-7, ông Nikolay Patrushev - trợ lý cấp cao của tổng thống Nga - nói rằng Anh sẽ không ngần ngại phá hoại bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào trong quan hệ Mỹ-Nga, theo đài RT.
Ông Patrushev cáo buộc London sẵn sàng dàn dựng các hành động nhằm cản trở nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine và bình thường hóa quan hệ với Nga.
“Nếu cần thiết, London sẽ không ngần ngại đâm sau lưng Washington. Tôi tin rằng các quan chức ở Nhà Trắng hiểu rõ họ đang đối mặt với kiểu 'đồng minh' nào” - ông Patrushev phát biểu với hãng tin RIA Novosti.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) hồi tháng trước cáo buộc tình báo Anh đã trực tiếp tham gia tổ chức các chiến dịch bí mật của Ukraine.
SVR cho rằng Anh đã thu giữ một số ngư lôi có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga, nhằm phục vụ cho một vụ tấn công dàn dựng nhằm vào tàu chiến Mỹ ở biển Baltic.
Anh chưa bình luận về phát ngôn của ông Patrushev.