Chiến sự Nga-Ukraine 30-12: Ác liệt nhất nhiều tháng; Ukraine nhận 200 tên lửa phòng không từ Anh sau khi bị Nga tấn công dữ dội

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng ran với việc Nga nã hàng trăm tên lửa và triển khai lượng lớn UAV tấn công Ukraine khiến gần 200 người thương vong; Ukraine pháo kích biên giới Nga hàng chục lần trong ngày; Anh gửi 200 tên lửa phòng không tới Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua diễn biến ác liệt khi Nga mở đợt không kích với quy mô chưa từng thấy trong nhiều tháng vào Ukraine. Trong khi đó, Kiev tuyên bố bắn hạ nhiều vũ khí của Moscow và tiếp tục pháo kích gần biên giới Nga-Ukraine.

Nga tấn công Ukraine dữ dội nhất trong nhiều tháng

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 29-12 lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 29 cuộc tấn công của quân Nga tại các TP Kupiansk, Bakhmut, Avdiivka, Marinka (tỉnh Donetsk) và Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Riêng ở tả ngạn sông Dnipro (tỉnh Kherson), Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo rằng Nga “không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi cứ điểm” và đã cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine ở khu vực này 9 lần trong ngày qua nhưng không thành công.

Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này tấn công 10 khu vực tập trung nhân lực, khí tài và 3 hệ thống tên lửa phòng không của Nga trong ngày 29-12.

Ngoài ra, các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine cũng tấn công 2 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 3 khẩu pháo, 5 kho đạn và 2 mục tiêu quan trọng khác của đối phương, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine 30-12
Một ô tô bị phá hủy sau cuộc không kích ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 29-12. Ảnh: REUTERS

. Ngày qua, Nga thực hiện 134 cuộc tấn công bằng tên lửa, 60 cuộc không kích và 36 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Đáng chú ý, theo Ukrinform, rạng sáng 29-12 (giờ địa phương), quân đội Nga phát động một cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào các TP trên khắp Ukraine. Theo đó, Moscow nã khoảng 160 tên lửa các loại và triển khai lượng lớn máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.

Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không nước này bắn hạ 88 tên lửa Kh-101/Kh-555/Kh-55 và 27 UAV Shahed 136/131 do Nga phóng.

Theo Ukraine, cuộc tấn công ngày 29-12 là đợt tấn công trên không ác liệt nhất của Nga trong gần 2 năm qua.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko cho biết có 30 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương sau cuộc tấn công. Ngoài ra, vụ tấn công cũng làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông và gây mất điện ở nhiều khu vực.

Ukraine pháo kích biên giới Nga

. Ngày 29-12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội Nga đã thực hiện loạt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine trong tuần qua, theo đài RT.

Theo bộ này, các mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự và kho chứa đạn pháo, UAV của hải quân, vũ khí và nhiên liệu cho các phương tiện quân sự cũng như các vị trí của quân đội Ukraine.

“Tất cả mục tiêu đều bị tấn công” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 30-12
Một chuyên gia quân sự Ukraine làm việc tại địa điểm xảy ra vụ không kích ở tỉnh Zaporizhia (Ukraine) ngày 29-12. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, phát ngôn viên nhóm lính Battlegroup Center (Nga) - ông Alexander Savchuk nói rằng quân Nga đã tấn công 4 căn cứ Ukraine tại TP Chernivtsi (tỉnh Chernivtsi) và tại TP Lyman (tỉnh Donetsk) khiến đối phương mất hơn 200 binh sĩ, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 1 hệ thống pháo tự hành Paladin và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Tại Kherson, Nga tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến 60 binh sĩ Ukraine và phá hủy nhiều trang thiết bị của đối phương trong 24 giờ qua.

Nga cũng tố Ukraine pháo kích vào Donetsk 69 lần bằng hơn 230 quả đạn trong ngày 29-12.

. Trên lãnh thổ Nga, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov báo cáo về vụ pháo kích hàng loạt của Ukraine vào nhiều khu vực khác nhau của Belgorod khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Cụ thể, theo ông Gladkov, Ukraine bắn hơn 60 quả đạn và phóng một số UAV vào các khu vực đông dân cư ở Belgorod.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 13 quả đạn của Ukraine ở Belgorod trong ngày qua.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk (Nga, gần biên giới Ukraine) - ông Roman Starovoy cũng cho biết lực lượng vũ trang Ukraine ngày 29-12 đã nổ súng vào một huyện của tỉnh này, khiến 3 ngôi nhà và 1 đường dây tải điện hư hại.

Anh gửi 200 tên lửa phòng không tới Ukraine

Ngay sau vụ không kích quy mô lớn của Nga vào Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh thông báo gửi khoảng 200 tên lửa phòng không tới Ukraine để giúp Kiev bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại buổi công bố gói viện trợ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps nói: “Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thử thách khả năng phòng thủ của Ukraine và quyết tâm của phương Tây, với hy vọng rằng ông ấy có thể giành được chiến thắng từ trong thất bại. Nhưng ông ấy đã sai”.

“Bây giờ là lúc để thế giới tự do đoàn kết lại và tăng gấp đôi nỗ lực nhằm mang lại cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng” - ông Shapps nói.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày qua cũng họp khẩn về tình hình Ukraine sau vụ tấn công.

Ông Biden chỉ trích ông Putin về cuộc tấn công của Nga

Ngày 29-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích gay gắt Tổng thống Putin sau cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine, theo tờ The Hill.

Chiến sự Nga-Ukraine 30-12
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN

“Đó là lời nhắc nhở rõ ràng với thế giới rằng, sau gần hai năm diễn ra cuộc xung đột tàn khốc này, mục tiêu của ông Putin vẫn không thay đổi. Ông ta tìm cách xóa sổ Ukraine và khuất phục người dân nước này. Ông ta phải bị ngăn chặn” - ông Biden nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Ukraine đã sử dụng các hệ thống phòng không mà Mỹ cùng các đồng minh phương Tây cung cấp để đánh chặn thành công nhiều tên lửa và UAV Nga.

Ông Biden cũng kêu gọi quốc hội nước này phê chuẩn gói viện trợ tiếp theo cho Kiev.

“Người dân Mỹ có thể tự hào về những sinh mạng mà chúng ta đã cứu thông qua việc hỗ trợ Ukraine bảo vệ người dân, quyền tự do và nền độc lập của mình. Tuy nhiên quốc hội phải hành động khẩn cấp trong năm mới. Quốc hội phải đẩy mạnh và hành động ngay lập tức” - ông Biden nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm